Gia Lai:

Hai học sinh chết đuối tại hồ trữ nước tưới cà phê

(Dân trí) - Buổi chiều không thấy con về nhà, gia đình tổ chức đi tìm thì phát hiện thi thể con tại một hồ trữ nước tưới cà phê.

Chiều 14/4, ông Đào Quang Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phìn (huyện Chư Prông, Gia Lai) - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh tiểu học tử nạn.


Tang lễ của học sinh tử nạn (ảnh CTV)

Tang lễ của học sinh tử nạn (ảnh CTV)

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 13/4, cháu Nguyễn Trần Tuân (lớp 4) và cháu Nguyễn Việt Anh (lớp 3) - là học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia Phìn) - rủ nhau đi chơi tại khu vực hồ trữ nước tưới cà phê trong rẫy của người dân cùng thôn.

Đến chiều tối cùng ngày, gia đình 2 cháu không thấy con về nhà nên tổ chức tìm kiếm thì phát hiện trên bờ hồ trữ nước có xe đạp và dép của các cháu để ở phía trên. Nghi ngờ các cháu gặp nạn dưới hồ, gia đình đã huy động người tổ chức tìm kiếm. Đến 22h cùng ngày, thi thể của 2 cháu mới được đưa lên bờ.

Theo Chủ tịch xã Ia Phìn, do trên địa bàn huyện xảy ra tình trạng hạn hán nên người dân đã tiến hành đào các hồ trữ nước tưới cà phê ngay tại rẫy của mình và đây cũng là những hố nước ẩn chứa nhiều rủi ro.

Thúy Diễm