Long An:

Hai hộ dân muốn kiện doanh nghiệp sau khi bị trụ quảng cáo đổ đè sập nhà

(Dân trí) - Trong cơn mưa lớn kèm giông lốc, trụ quảng cáo cao hơn chục mét đổ sập vào hai nhà dân. Vụ việc khiến hai người bị thương, 2 căn nhà bị đổ sập, nhiều tài sản khác bị hư hại. Sự việc xảy ra đã gần một tháng rưỡi nhưng hai hộ dân vẫn chưa chấp nhận phương án đền bù.

Hai hộ dân muốn kiện doanh nghiệp sau khi bị trụ quảng cáo đổ đè sập nhà - 1

Mưa lớn khiến trụ quảng cáo đổ vào 2 nhà dân.

Ngày 29/8, nhà bà Phạm Thị Trang Đài và nhà ông Nguyễn Văn Sung ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An, cho biết chủ đầu tư trụ quảng cáo là Công ty CPĐT Rô bốt vẫn chưa tiến hành bồi thường thiệt hại cho người dân sau sự cố. 

"Hiện chúng tôi không có nhà ở, toàn bộ tài sản bị san phẳng hết vì trụ quảng cáo đổ vào. Công việc kinh doanh buôn bán của chúng tôi cũng bị đình trệ nhiều ngày qua. Tuy vậy, phía chủ đầu tư lại vẫn thờ ơ không chịu đền bù để chúng tôi ổn định cuộc sống. Nếu không giải quyết được, buộc lòng tôi phải khởi kiện ra tòa án huyện” ông Sung bức xúc.

Trước đó, vào chiều ngày 14/7, cơn mưa lớn kéo dài kèm theo giông lốc mạnh xảy ra trên địa bàn ấp 5, xã Nhị Thành. Hậu quả, trụ quảng cáo cao hơn 10m của công ty Rô bốt bị gió giật đổ sập vào nhà ông Sung và nhà bà Đài. 

Toàn bộ tường, trần nhà hai căn nhà bị sập xuống cùng một số tài sản khác bị hư hỏng. Hai người trong gia đình ông Sung bị thương nhẹ. Sau khi xảy ra, mọi người tìm cách khắc phục là cất tạm căn nhà tiền chế để sinh hoạt, còn việc mua bán thức ăn đành phải nghỉ do không có còn vị trí kinh doanh. Biết đây là sự cố ngoài ý muốn do thiên nhiên, nhưng vì bảng quảng cáo đơn vị kinh doanh đổ vào nhà nên hai gia đình đề nghị đơn vị này chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả.

Hai hộ dân muốn kiện doanh nghiệp sau khi bị trụ quảng cáo đổ đè sập nhà - 2

Bên trong căn nhà bị đổ nát và nhiều tài sản hư hại.

Ngày 2/8, đại diện Công ty Rô bốt có văn bản gửi cho ông Sung báo giá chi phí thi công sửa chữa nhà là 38,7 triệu đồng và yêu cầu hỗ trợ số tiền trên. Tuy vậy, ông Sung cho rằng số tiền trên quá ít, không đủ để dựng lại nhà. Công ty Rô bốt chủ động hỗ trợ thêm 10% là 42.5 triệu đồng. Nhà bà Đài diện tích lớn hơn nên được hỗ trợ 50 triệu đồng. Tuy vậy, cả hai hộ dân đều không chấp nhận khoản hỗ trợ trên.

Trước tình trạng trên, ngày 5/8, đại diện UBND xã Nhị Thành đã tiến hành buổi hòa giải giữa các bên nhưng không thành do không thống nhất được giá hỗ trợ. Tại buổi hòa giải, ông Sung cho biết nhà mình được xây dựng năm 2017 với kinh phí hơn 200 triệu đồng. Hơn 1 tháng qua, gia đình phải nghỉ kinh doanh, mất thu nhập nên mức 42.5 triệu là quá thấp. Hiện, gia đình ông Sung phải đi ở nhờ nhà người quen trong khi chờ đợi sửa nhà. 

Cũng giống như ông Sung, bà Đài cũng cho biết số tiền 50 triệu không đủ để bà xây dựng lại căn nhà. Ông bà cho rằng dù là thiên tai nhưng Công ty Rô bốt cũng phải có trách nhiệm và hỗ trợ, bồi thường xứng đáng.

Hiện ông Sung, bà Đài đang soạn thảo đơn kiện gửi ra TAND huyện Thủ Thừa để giải quyết sự việc.

Xuân Hinh