Đắk Lắk:

Hai công an nghĩa vụ thương vong vì va chạm với xe khách

(Dân trí) - Điều khiển xe máy trên đường, 2 chiến sĩ công an nghĩa vụ đã va chạm với xe khách khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại nguy kịch.

Sáng 9/10, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe khách.

Hai công an nghĩa vụ thương vong vì va chạm với xe khách - 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong

Trước đó, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, anh Nguyễn Nhật Trường (21 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk) điều khiển xe máy mang BKS 47M1 - 72528 chở theo anh Phan Công Anh Tuấn (23 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar) lưu thông trên đường Lý Thái Tổ đi huyện Cư M’gar.

Lúc này, chiếc xe khách do tài xế Đỗ Đức Hòa (46 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông từ đường Lý Tự Trọng hướng về huyện Cư M’gar. Khi xe khách rẽ phải đi vào đường Lý Thái tổ thì xảy ra va chạm với xe máy của anh Trường.

Cú tông mạnh đã khiến anh Trường tử vong tại chỗ. Anh Tuấn bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng, còn chiếc xe khách bị vỡ một phần kính xe.

Nhận được tin báo, Công an TP Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng có mặt tiến hành làm rõ vụ tai nạn.

Thúy Diễm