Hai cô gái bỏ người đàn ông ở nghĩa địa là nữ sinh cấp 3

(Dân trí) - Sáng ngày 13/4, Thượng tá Nguyễn Duy Hùng - Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà - cho biết, đơn vị đã triệu tập 2 nữ sinh cấp 3 để làm rõ nghi vấn sau khi gây tai nạn đối với ông Lê Ngọc Thanh (62 tuổi, trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), 2 nữ sinh này đã chở nạn nhân ra vứt ở nghĩa địa.

Công an huyện Lộc Hà thông tin về vụ người đàn ông bị 2 cô gái bỏ lại nghĩa địa sau khi bị tai nạn

Thượng tá Hùng cho hay, sau khi nhận được tin báo từ Công an xã Phù Lưu, Công an huyện Lộc Hà đã triển khai 3 tổ công tác tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin từ quần chúng, khoanh vùng điều tra.

Sau 4 ngày điều tra, cơ quan công an đã xác định được 2 người đi xe máy trong vụ tai nạn trên là Nguyễn T.V. (SN 2000) và Phan T.Y. (SN 2001), cùng trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). V. đang học lớp 11 và Y. đang học lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn huyện Lộc Hà.


Công an huyện Lộc Hà đang lấy lời khai đối với em Nguyễn T.V.

Công an huyện Lộc Hà đang lấy lời khai đối với em Nguyễn T.V.

Theo lời khai ban đầu của V. và Y., vào khoảng 10h15 ngày 8/4, V. điều khiển xe máy Jupiter BKS 38N-08xxx chở theo Y. lưu thông trên tỉnh lộ 547, khi qua thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu thì va chạm với ông Lê Ngọc Thanh đang đi bộ, khiến ông này ngã gục.

Một số người dân phát hiện vụ tai nạn đã buộc 2 nữ sinh này chở ông Thanh đi Bệnh viện ĐK huyện Lộc Hà. Sau khi được người dân giúp bế ông Thanh lên xe, 2 nữ sinh đã chở ông Thanh đi bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến khu vực nghĩa địa xã Phù Lưu thì ông Thanh giãy giụa đòi xuống xe nên 2 nữ sinh hoảng sợ, không biết xử lý như thế nào nên đành bỏ ông Thanh xuống bên vệ đường sát nghĩa địa rồi bỏ trốn.

Ông Thanh đang được điều trị tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh và sức khỏe đã dần ổn định.
Ông Thanh đang được điều trị tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh và sức khỏe đã dần ổn định.

Sau khi bỏ ông Thanh xuống bên đường, do V. cũng bị thương ở mặt nên hai nữ sinh đã đến trạm xá xã Cương Gián để băng bó nhưng người ở trạm xá bảo 2 em lên Bệnh viện huyện Nghi Xuân nên 2 nữ sinh đến bệnh viện huyện.

Thượng tá Hùng cho biết, sau khi xác định được 2 nữ sinh trên là người liên quan đến vụ tai nạn, Công an huyện Lộc Hà đã phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân và Công an xã Cương Gián - nơi 2 nữ sinh cư trú, cùng gia đình vận động 2 nữ sinh đến công an trình diện để làm rõ vụ việc.

“Về phương án xử lý 2 em học sinh này, chúng tôi cần phải hoàn tất thêm một số công tác điều tra, có nhiều yếu tố cần phải xác định rõ, sau đó mới hoàn tất hồ sơ vụ việc mới có hướng xử lý phù hợp”, Thượng tá Hùng cho hay.

Trao đổi với Dân trí, em Nguyễn T.V. cho biết, lúc gây tai nạn V. bị chấn thương nặng và thiếu hiểu biết nên đã bỏ ông Thanh lại bên đường.

"Lúc đó ông cụ vẫn còn tỉnh và bảo chúng em bỏ lại trên đường, vì thiếu hiểu biết nên chúng em đã nghe lời ông. Em cũng bị chấn thương khá nặng phải vào Bệnh viện Nghi Xuân điều trị mới được ra viện ngày hôm qua. Chúng em không nghĩ ông bị nặng vậy, bây giờ biết mọi chuyện chúng em rất hối hận, mong ông Thanh và mọi người tha thứ cho hành động dại dột của chúng em" - V. ân hận nói.

Cũng theo lời V., từ khi gây tai nạn, dù biết ông Thanh đang điều trị tại bệnh viện nhưng gia đình V. bận đám cưới và V. phải điều trị vết thương nên chưa thể tới thăm ông.

"Chiều nay em và gia đình sẽ đến Bệnh viện Hà Tĩnh để thăm ông Thanh, giờ em chỉ mong gia đình ông ấy thông cảm cho chúng em để chúng em có cơ hội chuộc lại lỗi lầm" - V. chia sẻ.

Hiện Công an huyện Lộc Hà đang tạm giữ chiếc xe máy và tiếp tục lấy lời khai của 2 nữ sinh trên để hoàn tất hồ sơ xử lý.

Tiến Hiệp