Hà Tĩnh:

Hai chị em họ chết đuối dưới hồ

(Dân trí) - Chiều 10/7, thông tin từ chính quyền xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em nhỏ tử vong.

2 nạn nhân xấu số là cháu Đỗ Thị Thùy (con anh Đỗ Thành Đạt và chị Trần Thị Thương) và cháu Trần Thị Duyên (con anh Trần Thanh Hải và chị Lê Thị Nhật). Cả 2 cháu bé đều mới 3 tuổi và là chị em họ.

Theo người nhà các nạn nhân cho biết, vào khoảng 10h sáng nay (10/7) khi anh Đạt và chị Thương đi làm về thì không thấy cháu Thùy đâu. Nghi có chuyện chẳng lành, 2 vợ chồng đã gọi những người hàng xóm để tiến hành tìm kiếm.

Khoảng 30 phút sau, tại khu vực bờ hồ phía sau nhà, mọi người đau đớn khi phát hiện thi thể của 2 cháu nhỏ ở phía dưới hồ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là 2 cháu nhỏ ra gần hồ chơi đùa, bị sảy chân rơi xuống hồ nước dẫn tới bị chết đuối.

Chiều cùng ngày, chính quyền xã Sơn Tây cũng đã xuống động viên, chia sẻ cùng với 2 gia đình.

Cùng ngày, tin từ UBND xã Tắc Vân, TP Cà Mau (Cà Mau) cho biết, cơ quan chức năng đang tìm thấy tung tích em Nguyễn Trọng Nhân (15 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tắc Vân, TP Cà Mau) bị chìm dưới kênh. 

Trước đó vào chiều 9/7, trong lúc tắm trên kênh xáng Cà Mau – Bạc Liêu, Nguyễn Trọng Trọng Nhân và các bạn cùng bơi đua từ cầu Hai Chài đến Cầu Đúc (gần 10 mét) xem ai đến trước. Khi đến đoạn gần Cầu Đúc thì mọi người thấy Nhân lặn hụp kêu cứu, tưởng Nhân đùa giỡn nên không ai để ý. Một lúc sau, thấy Nhân không ngoi lên nữa, mọi người mới nhảy xuống mò tìm nhưng đã muộn.

Đoạn kênh xảy ra vụ việc.
Đoạn kênh xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã điều động lực lượng cùng ghe lưới đến cào vớt, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân. 

Xuân Sinh - Tuấn Thanh