1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Hai cha con bị xe khách tông tử vong khi đang dừng xe bên lề đường

(Dân trí) - Đang dừng xe máy bên lề đường, ông Hậu và con trai không may bị chiếc xe khách tông thẳng vào, cuốn cả phương tiện lẫn người vào gầm xe khiến cả cha con đều tử vong.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 14/2 (nhằm ngày 29 Tết) trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Thuận (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) giữa xe khách và 2 xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai cha con tử nạn (ảnh T.B)
Hiện trường vụ tai nạn khiến hai cha con tử nạn (ảnh T.B)

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Hồng Anh mang BKS 47B- 016.68 chạy tuyến Hà Nội – Đắk Lắk đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, khi đến địa bàn xã Hòa Thuận đã bất ngờ tông thẳng vào 2 chiếc xe máy của hai cha con ông Từ Minh Thành (SN 1954) và anh Từ Hải Hậu (ngụ TP. Buôn Ma Thuột) đang đậu bên lề đường do có một chiếc xe máy bị thủng lốp.

Cú tông mạnh đã làm cả xe máy lẫn cha con ông Thành bị cuốn vào gầm xe khách và bị kéo lê trên mặt đường khiến hai cha con tử vong tại chỗ.


Chiếc xe máy của nạn nhân nát bét khi được đưa ra khỏi gầm xe khách

Chiếc xe máy của nạn nhân nát bét khi được đưa ra khỏi gầm xe khách

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị cuốn dính chặt dưới gầm xe khách và bị hư hỏng hoàn toàn. Riêng chiếc xe khách bị hư hỏng ở phần đầu xe.

Ngay sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng TP. Buôn Ma Thuột đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Thúy Diễm