Thanh Hóa:

Hai cây pơ mu, sa mu nghìn năm tuổi đón bằng di sản Việt Nam

(Dân trí) - Mới đây, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thường Xuân, Ban quản lý khu bảo tồn đã tổ chức lễ đón bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho hai cây pơ mu và sa mu dầu trên nghìn năm tuổi.

Cây di sản Việt Nam được đón bằng công nhận đợt này là cây gỗ pơ mu và sa mu dầu hơn 1.000 năm tuổi tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Cây pơ mu nghìn năm tuổi vừa được công nhận là cây di sản Việt Nam.
Cây pơ mu nghìn năm tuổi vừa được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Đây là hai cây gỗ thuộc nhóm II A. Trong đó, cây pơmu có đường kính 2,7m, chiều cao dưới cành 35m; còn cây sa mu dầu có đường kính 3,9m, chiều cao trên 45m.

Theo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên thì đây là nơi duy nhất của tỉnh Thanh Hóa còn rừng nguyên sinh phân bố 2 loại cây hạt trần là pơ mu và sa mu dầu trên độ cao 800 m so với mực nước biển. Hai loại cây này phân bố ở nhiều tiểu khu khác nhau của Khu bảo tồn với mật độ trung bình 58 cây pơ mu/ha, 12 cây sa mu/ha.

Những cây cổ thụ thuộc nhóm quý trong Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.
Những cây cổ thụ thuộc nhóm quý trong Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.

Những cây cổ thụ thuộc nhóm quý trong Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.
Việc hai cây pơ mu và sa mu được công nhận là cây di sản sẽ góp phần nâng cao hơn nữa ý thức bảo tồn loại cây quý này.

Với việc hai cây pơ mu và sa mu dầu được công nhận là cây di sản Việt Nam sẽ góp phần nâng cao hơn nữa ý thức bảo tồn và gìn giữ loài cây quý này cũng như bảo tồn sự đa dạng sinh học trong quần thể của Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên. Qua đây sẽ góp phần vào việc phát triển du lịch sinh thái không những ở Khu bảo tồn thiên nhiên mà còn gắn với du lịch sinh thái hồ Cửa Đạt.

Duy Tuyên