Cà Mau:

Hai “cẩu tặc” bắn ngã xe cán bộ dân phố bằng súng tự chế

(Dân trí) - Thấy 2 đối tượng điều khiển xe có nhiều biểu hiện nghi vấn, hai cán bộ dân phố đã đề nghị dừng xe lại kiểm tra thì hai đối tượng tăng ga bỏ chạy rồi dùng súng tự chế bắn ngã xe cán bộ dân phố.

Chiều ngày 6/1, nguồn tin từ Công an phường 8 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết, cơ quan vừa bàn giao hồ sơ hai đối tượng Nguyễn Văn Len (31 tuổi) và Nguyễn Hoàng Anh (33 tuổi, cùng ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau) để Công an TP Cà Mau điều tra, xử lí theo thẩm quyền. Len và Hoàng Anh được xác định đã dùng súng tự chế bắn ngã xe cán bộ dân phố khi đang làm nhiệm vụ.

Vào khoảng 3h sáng ngày 6/1, trong lúc tuần tra bảo vệ an ninh trật tự tại khu Tập thể Mặt hàng mới (khóm 8, phường 8), hai cán bộ dân phố là ông Nguyễn Văn Cường và ông Trần Văn Hai phát hiện hai thanh niên điều khiển xe chạy lòng vòng, có nhiều biểu hiện khả nghi nên đề nghị dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, 2 đối tượng này đã tăng ga xe bỏ chạy.

Trong lúc đuổi theo, hai đối tượng Len và Hoàng Anh đã dùng súng điện tự chế (dụng cụ dùng để bắt trộm chó) bắn khiến ông Cường và ông Hai ngã xuống đường, bị thương. Hay tin, lực lượng ứng trực Công an phường 8 đã nhanh chóng có mặt đưa ông Cường và ông Hai đi cấp cứu, đồng thời tiếp tục truy đuổi bắt hai đối tượng nói trên. Sau hơn 30 phút nỗ lực, Len và Hoàng Anh đã sa lưới.

Tại cơ quan Công an phường 8, hai đối tượng khai là đang trên đường đi trộm chó thì bị phát hiện.

Hiện cơ quan chức năng đã tịch thu khẩu súng bắn điện tự chế nói trên và tiếp tục điều tra làm rõ. 

Tuấn Thanh