Sóc Trăng:

Hai bé gái tử vong dưới con mương gần nhà

(Dân trí) - Ngày 16/3, Đại tá Phan Văn Ứng - Trưởng Công an huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) - cho biết, đã xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 bé gái tại rạch Chỉ Đỏ, xã An Thạnh Nhì, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 13h ngày 15/3, cháu Hồ Thị G. (14 tuổi) và cháu Trần Thị Ngọc H. (10 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Nhì) cùng nhau đi lấy lá dừa về làm chổi quét nhà.

Đến 19h cùng ngày, người nhà không thấy các cháu về nên đi tìm thì phát hiện thi thể 2 cháu nằm dưới con mương cách nhà khoảng 500m.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai cháu cho gia đình lo mai táng.

Theo Đại tá Phan Văn Ứng- Trưởng Công an huyện Cù Lao Dung, nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 cháu G. và H. là do ngạt nước.

Theo người dân địa phương, con rạch Chỉ Đỏ mới được nạo vét khá sâu, lại nhiều nước, trong khi đó 2 cháu bé không biết bơi nên khi lội qua bờ bên kia thì bị đuối nước dẫn tới tử vong.

Bạch Dương