Lào Cai:

Hai bé gái bị lũ cuốn mất tích khi qua suối đi cấy

(Dân trí) - Thông tin trên do ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cung cấp cho PV Dân trí hồi 16 giờ chiều nay (25/6).

Theo các nhân chứng ở địa phương kể lại, khoảng 7 giờ sáng ngày hôm qua (24/6), trên đường ra đồng đi cấy lúa, em Phàn Tả Mẩy, 17 tuổi, trú tại thôn Sín Chải A và em Lồ Thị Sử, 12 tuổi, trú tại thôn Mường Bo 2, đều cùng xã Thanh Phú, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, qua suối Nậm Pá thì bất ngờ gặp lũ ống tràn về và cả hai em đều bị nước lũ ống cuốn trôi đi mất tích.

Chính quyền và người dân nỗ lực tìm kiếm người bị nạn.

Chính quyền và người dân nỗ lực tìm kiếm người bị nạn.

Ngay sau khi nhận thông tin trên, lãnh đạo chủ chốt huyện Sa Pa và ông Vũ Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có mặt thăm hỏi gia đình nạn nhân và chỉ đạo trực tiếp công tác tìm kiếm, cứu nạn người mất tích.

Cuộc họp Hội đồng nhân dân xã Thanh Phú (huyện Sa Pa) dự kiến họp vào ngày hôm nay 25/6 cũng phải hủy bỏ do lãnh đạo địa phương tổ chức cho lực lượng tìm kiếm, cứu hộ tỏa ra các hướng tìm hai bé gái mất tích.

Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa cho PV Dân trí, cho biết, do nước suối vẫn dâng cao và địa hình hiểm trở nên đến 16 giờ ngày hôm nay vẫn chưa tìm thấy dấu tích của 2 bé gái bị nạn.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và huyện Sa Pa vẫn đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các địa phương cảnh giác phòng ngừa hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 1.

Phạm Ngọc Triển