Phú Yên:

Hai anh em ruột chết ngạt dưới hố ga

(Dân trí) - Trong quá trình dọn thuê hầm ga, hai anh em anh Phú và anh Tuấn bị ngạt khí độc dẫn đến tử vong.

Khoảng chiều ngày 28/3, hai anh Nguyễn Phú (42 tuổi) và Nguyễn Tuấn (25 tuổi, trú thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định) được ông Nguyễn Phán (48 tuổi, ở cùng địa phương) thuê đến nhà múc dọn hầm rút hố ga.

Khoảng 16 giờ, anh Tuấn chui xuống hầm để múc dọn. Một lúc sau không thấy anh Tuấn lên, anh Phú tiếp tục chui xuống rồi cũng không thấy lên.

Thấy đã lâu mà anh em anh Phú không lên, gọi không nghe trả lời, nghi ngờ anh em Phú và Tuấn bị ngạt khí độc, ông Phán đã gọi điện báo chính quyền địa phương và hô hoán hàng xóm đến giúp đỡ. Gần 1 tiếng sau, lực lượng Công an huyện Tuy Phước đã phối hợp cùng phòng PC66 đưa xác 2 nạn nhân lên khỏi hố ga nhưng lúc này cả 2 đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định nạn nhân bị ngạt khí độc.

Doãn Công