Lào Cai:

Hai anh em ruột chết đuối khi đi tắm suối

(Dân trí) - Hai anh em ruột Khánh và Thành rủ nhau ra tắm suối nhưng không may bị đuối nước.

Nơi phát hiện thi thể 2 cháu bé đuối nước thương tâm (Ảnh: Đức Phương).
Nơi phát hiện thi thể 2 cháu bé đuối nước thương tâm (Ảnh: Đức Phương).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h chiều 25/4, mặc dù nước suối Nhù lớn do trời mưa to và từ thượng nguồn đổ về nhưng có 3 trẻ em ở địa phương ra suối chơi và tắm. Đến chiều tối không thấy hai cháu Đặng Quốc Khánh (7 tuổi) và Đặng Duy Thành (5 tuổi, em ruột Khánh, trú tại xã Sơn Thủy) về nhà, gia đình và hàng xóm tổ chức tìm kiếm.

Đến 9h ngày 26/4, thi thể hai cháu được tìm thấy cách vị trí các cháu xuống tắm khoảng 100m.

Liên quan đến vụ đuối nước thương tâm trên, chiều 26/4, trao đổi với PV, ông Lý Văn Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy (huyện Văn Bàn, Lào Cai) - xác nhận vụ việc và cho biết: "Thời điểm xảy ra vụ việc, trên địa bàn xã có mưa lớn, mực nước suối Nhù dâng cao hơn so với ngày thường. Về hoàn cảnh gia đình hai cháu rất khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa nên ở nhà với ông bà nội".

Lãnh đạo địa phương đã tới thăm hỏi gia đình các cháu bị nạn và hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình mai táng theo phong tục.

Trước đó, khoảng 7h ngày 8/4/2018, cháu Lý Văn S. 12 tuổi và cháu Bàn Văn H. 12 tuổi cùng trú tại xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đi chăn trâu, trong lúc chơi đùa đã chui vào một hố đất do mưa bão từ năm 2008 sạt lở tạo thành. Bất ngờ đất sạt lở vùi lấp làm hai cháu tử vong tại chỗ.

Ngọc Triển - Trần Thanh