Hà Tĩnh: Phát hiện hai ngôi mộ cổ khi làm thuỷ lợi

(Dân Trí) - Hôm qua, 27/7, người dân xóm 8, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện hai ngôi mộ cổ nhiều khả năng thuộc thời nhà Lê nằm ở độ sâu dưới lòng đất khoảng 1,5m.

Sau khi khai quật người dân xã Thịnh Lộc đã phát hiện bên trong của mỗi ngôi mộ có một chiếc quan tài màu đen bằng thân cây gỗ độc mộc được khoét rỗng còn nguyên vẹn. Đặc biệt, một trong hai ngôi mộ có hai chiếc bình gốm cổ màu trắng mịn với chiều cao 40cm, rộng 25cm, nặng 3kg và hai chiếc bát gốm cổ úp lên trên, giữa lòng bát có khắc chữ Phúc. Tất cả cổ vật này vẫn còn nguyên vẹn.
 
Hà Tĩnh: Phát hiện hai ngôi mộ cổ khi làm thuỷ lợi - 1
Ngôi mộ cổ được đào thấy ở độ sâu 1,5m (ảnh: Đại Nài)
 
Ngay sau khi nhận được thông tin từ Phòng văn hóa - thể thao huyện Lộc Hà, cán bộ chuyên môn thuộc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã xuống tận cơ sở ghi chép, chụp hình và tiếp nhận các cổ vật để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.   

Theo xác định ban đầu của Bảo tàng Hà Tĩnh, hai ngôi mộ cổ nói trên có khả năng thuộc thế kỷ XVI đến XVII (khoảng thời nhà Lê). Mộ được táng thức theo phong tục của người Việt cổ.

Riêng hai chiếc bình gốm cổ được xác định xuất hiện vào trước thế kỷ XV và hai bát gốm cổ thuộc vào thế kỷ XVI.
 
Đặng Tài - Hà Phương