Hạ thủy tàu cá vỏ thép "khủng"

(Dân trí) - Đây là một trong những chiếc tàu vỏ thép khủng của ngư dân Quảng Nam được đóng bởi một nhà máy đóng tàu đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 24/10, tại cảng An Hòa (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam), một chiếc tàu cá bằng vỏ thép của ngư dân tỉnh Quảng Nam thuộc dạng khủng đã được hạ thủy. Chiếc tàu mang số hiệu QNa 91697 TS của ngư dân Phan Bá Tầm (trú thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, huyện Núi Thành).

​ Lễ cắt băng hạ thủy tàu cá vỏ thép của ngư dân Phan Bá Tầm
​ Lễ cắt băng hạ thủy tàu cá vỏ thép của ngư dân Phan Bá Tầm

Đây là tàu cá được đóng theo Nghị định 67/NĐ-CP. Tàu cá vỏ thép này có công suất máy 829 CV, chiều dài 26 mét, rộng 7,1 mét và chiều cao mạn 3,3 mét, tốc độ khoảng từ 10-12 hải lý/giờ.

Ngoài ra, tàu vỏ thép này được trang bị 3 tổ máy phát điện của Hàn Quốc và các thiết bị máy móc và ngư lưới, cụ… Tổng đầu tư con tàu với kinh phí trên 18 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của ngân hàng.

Tàu cá vỏ thép QNa 91697 TS
Tàu cá vỏ thép QNa 91697 TS

Trao đổi với PV ngay sau khi con tàu được hạ thủy, ngư dân Phan Bá Tầm phấn khởi: “Hôm nay, tàu sắt này của tôi được hoàn thành thì tôi không có gì mừng hơn. Con tàu sẽ giúp tôi và các thuyền viên vươn khơi đánh bắt xa bờ”.

Đặc biệt, ngư dân Phan Bá Tầm cho biết, việc ông được Nhà nước tạo điều kiện để đóng tàu vỏ thép giúp ông cũng như các ngư dân khác mạnh dạn đánh bắt ở hai ngư trường truyền thống là Hoàng Sa và Trường Sa. Bên cạnh đó, tàu cá vỏ thép này được trang bị các thiết bị, máy móc hiện đại sẽ nâng cao sản lượng đánh bắt hải sản trên biển.

Ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - trao đổi với PV

Trao đổi với PV tại lễ hạ thủy, ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam – cho biết, đến nay tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt được 95 tàu cá theo Nghị định 67/NĐ-CP và đã hạ thủy được 14 tàu vỏ thép, 25 tàu vỏ gỗ; ngoài ra còn có 30 tàu vỏ thép khác đang được đóng ở các công ty trong cả nước. Đối với tàu vỏ thép vừa được hạ thủy là con tàu đầu tiên được đóng tại nhà máy của công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Công Bính