1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Xưởng cơ khí bị thiêu rụi trong đêm

(Dân trí) - Ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ khu bếp của một xưởng cơ khí tại Từ Liêm, Hà Nội, sau đó lan rộng ra khu vực xung quanh.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 20h30 phút tối qua, 5/3, tại một xưởng cơ khí trên đường Trung Văn (đối diện trường mầm non Phùng Khoang), thuộc huyện Từ Liêm.
 
Những gì còn sót lại...

Những gì còn sót lại...

 

Một nhân chứng tại hiện trường kể lại, khoảng hơn 20h, anh đang ngồi uống nước thì thấy mọi người hô có cháy, chạy ra thì thấy ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, khói bốc nghi ngút ở bên trong khu xưởng cơ khí. Khi phát hiện cháy, mọi người vội hô hoán cho chủ nhà, đồng thời dập lửa bằng phương pháp thủ công. Rất đông người cùng tham gia dập lửa nhưng ngọn lủa bùng lên quá dữ dội nên không có kết quả.

 

“Khi đó ngọn lửa bùng rất lớn ở khu vực bên trong xưởng, nhìn thấy vậy ai cũng hoảng sợ. Một số người dân nhà bên cạnh đã hoảng loạn, hô hoán nhau chạy ra đường đề phòng ngọn lửa cháy lan sang nhà mình” - nhân chứng này cho biết.

 

Nhận được tin báo, khoảng 15 phút sau, 4 xe cứu hỏa được điều tới hiện trường để chữa cháy. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

 
Thẫn thờ nhìn xưởng bị thiêu rụi
Thẫn thờ nhìn xưởng bị thiêu rụi
 

Tại hiện trường, toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 50m2 cùng nhiều vật dụng đã bị thiêu rụi toàn bộ. Một phần mái tôn của khu xưởng bị biến dạng. Rất may khi xảy ra cháy, chủ xưởng cơ khí đã kịp chạy ra ngoài thoát thân nên không có thiệt hại về người.

 

Thông tin ban đầu, trước đó chủ xưởng cơ khí đun nước tắm bằng mùn cưa đã bất cẩn để ngọn lửa cháy lan ra số mùn cưa ở nền nhà, từ đây ngọn lửa lan rộng và bốc cao. Nguyên nhân chính xác của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Nguyễn Dương