Hà Nội: Xe khách thỏa sức "lộng hành" xung quanh bến xe Mỹ Đình

(Dân trí) - Cảnh xe khách ngang nhiên dừng đỗ bắt khách dọc đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng diễn ra liên tục ngày này qua ngày khác. Những ngày cận tết, việc vi phạm Luật giao thông diễn ra ngang nhiên hơn.

Hà Nội: Xe khách thoả sức "lộng hành" khu vực xung quanh bến xe Mỹ Đình

Cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đây cũng là thời điểm các nhà xe chạy tuyến Mỹ Đình đi các tỉnh Tây Bắc tăng cường lưu lượng xe. Phần lớn các nhà xe sau khi rời bến xe Mỹ Đình đều di chuyển chậm, thậm chí còn đỗ lại ở lề đường cả chục phút dọc theo tuyến đường Phạm Hùng (phía đối diện bến xe Mỹ Đình) để bắt khách.

Nhiều ngày theo sát tình hình giao thông tại đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, phóng viên ghi nhận được rất nhiều trường hợp xe khách xuất bến từ bến xe Mỹ Đình ngang nhiên biến vỉa hè, lòng đường thành “bến xe thứ 2" trong hành trình của mình.

Hà Nội: Xe khách thỏa sức lộng hành xung quanh bến xe Mỹ Đình - 1

Nhà xe chạy tuyến Yên Bái - Mỹ Đình mang biển kiểm soát 21B - 005.77 đang dừng đỗ trên đường Phạm Hùng để bắt khách, vận chuyển xe máy lên xe.

Mặc dù nhiều vị trí trên đường Phạm Hùng đã cắm biển cấm ô tô dừng đỗ, tuy nhiên, không khi để ghi được hình ảnh hàng chục xe khách rồng rắn nối đuôi nhau “rùa bò” để đón khách.

Tại vị trí điểm quay đầu sát bến xe Mỹ Đình, nhiều nhà xe thuộc các tuyến Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang… cũng đua nhau đi "rùa bò" để đón khách, nhận chở hàng, cản trở các phương tiện khác lưu thông.

Hà Nội: Xe khách thỏa sức lộng hành xung quanh bến xe Mỹ Đình - 2

Điểm tập kết hàng hoá để chuyển lên xe khách ở tất cả các tuyến ngay trên đường Phạm Hùng.

Anh Lê Đình Anh (trú tại Hoài Đức, Hà Nội) bức xúc cho biết: "Giao thông cuối năm đã rất căng thẳng, ngày nào tôi đi làm về trên tuyến đường này cũng gặp phải những cảnh giao thông gây ức chế như vậy. Rõ ràng đây là việc làm vi phạm quy định giao thông rất nghiêm trọng của cánh lái xe nhưng không hiểu vì sao vẫn diễn ra liên tục ngày này qua ngày khác, những ngày cận tết thì còn kinh khủng hơn. Chỗ này ngay cạnh Đội Cảnh sát Giao thông số 6 nhưng cánh lái xe lại ngang nhiên dám vi phạm giao thông. Thật khó hiểu".

Hà Nội: Xe khách thỏa sức lộng hành xung quanh bến xe Mỹ Đình - 3

Cảnh phụ xe của một nhà xe đứng khoanh tay đợi bắt khách trên đường Phạm Hùng.

Hà Nội: Xe khách thỏa sức lộng hành xung quanh bến xe Mỹ Đình - 4

Việc xe khách dừng đỗ hàng chục phút đợi khách trên tuyến đường Phạm Hùng là việc bình thường diễn ra hàng ngày.

Tình trạng giao thông hỗn loạn nhất diễn ra ở đối diện bến xe Mỹ Đình, khu vực trước cổng trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (đường Phạm Văn Đồng). Không khó để nhận ra khu vực này biến thành điểm chuyên dừng xe đón trả khách của rất nhiều nhà xe chạy tuyến cố định.

Theo quan sát của chúng tôi, mỗi giờ có hàng chục xe chạy tuyến Hà Nội đi các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Yên Bái, Tuyên Quang… dừng đỗ bắt khách tại đây. 

Thời gian vừa qua, tuyến đường này được rào chắn để phục vụ xây dựng đường vành đai trên cao, việc đỗ dừng đón khách là nguyên nhân khiến giao thông trong khu vực luôn trong tình trạng tê liệt vào giờ cao điểm.

Hà Nội: Xe khách thỏa sức lộng hành xung quanh bến xe Mỹ Đình - 5

Nhiều xe còn đi song song nhau với tốc độ "rùa bò" để đón khách, việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đi lại.

Hà Nội: Xe khách thỏa sức lộng hành xung quanh bến xe Mỹ Đình - 6

Dọc theo quãng đường từ bến xe Mỹ Đình đến chân cầu Thăng Long, các phương tiện này luôn đi với tốc độ "rùa bò” để đón, trả khách. Cửa lên xuống luôn mở, phụ xe thì thò đầu ra ngoài vẫy, chèo kéo khách hết sức phản cảm.

Cảnh lái phụ xe thò đầu ra ngoài qua cửa kính để bắt khách một cách nhởn nhơ.

Tình trạng lái xe khách nhởn nhơ vi phạm Luật giao thông kéo dài từ ngày này qua ngày khác, trong khi đó trụ sở Đội Cảnh sát Giao thông số 6 Công an Thành phố Hà Nội nằm ngay trên trục đường Phạm Hùng, cách bến xe Mỹ Đình chỉ vài trăm mét.

Trọng Trinh