Hà Nội: Xe khách cháy ngùn ngụt trên cao tốc

(Dân trí) - Chiếc xe khách đang chạy đột nhiên phát hỏa ở đuôi xe. Lái và phụ xe dùng bình cứu hỏa mini cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Lửa ngùn ngụt đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe.

Vụ việc xảy ra khoảng 14h30 hôm nay, 2/8, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn đối diện Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Lửa bùng phát ở phần đuôi xe khách. (Ảnh: CTV)
Lửa bùng phát ở phần đuôi xe khách. (Ảnh: CTV)

Theo một số nhân chứng, thời điểm trên, chiếc xe khách BKS 29B-064.59 lưu thông trên cao tốc hướng về Hà Nội thì đột nhiên bốc cháy ở phần đuôi. Phát hiện có cháy, lái và phụ xe dùng bình cứu hỏa mini cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Ngọn lửa nhanh chóng “nuốt trọn” chiếc xe. Lửa ngùn ngụt kèm theo khói đen kịt bốc ra khiến người điều khiến ô tô chiều về Hà Nội hoảng sợ, không dám lưu thông qua, gây ùn tắc trên cao tốc.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã tới hiện trường để dập lửa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế. Lúc này, chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Ngọn lửa nuốt trọn chiếc xe. (Ảnh: CTV)
Ngọn lửa "nuốt trọn" chiếc xe. (Ảnh: CTV)

Vụ việc khiến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về Hà Nội bị ùn tắc kéo dài. Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 14, cho biết, đơn vị này đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tiến hành phân làn, điều tiết giao thông và phối hợp với lực lượng PCCC để dập lửa.

Chiếc xe khách chỉ còn trơ khung sắt.
Chiếc xe khách chỉ còn trơ khung sắt.

Lực lượng chức năng sau khi dập lửa đã kéo xe khách vào lề đường để giải phóng ùn tắc.

Hiện chưa có thiệt hại về người được ghi nhận.

Tiến Nguyên