Hà Nội: Xe đầu kéo đâm chết cụ già, tông hỏng 3 nhà dân

(Dân trí) - Chiếc xe đầu kéo mất lái, lao lên vỉa hè, đâm chết một cụ già đang đi bộ. Sau khi “hạ gục” một cây bàng cùng nhiều xe máy trên vỉa hè, chiếc xe này tông thẳng vào một ngôi nhà bên đường, khiến 3 ngôi nhà hư hỏng.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h30 sáng nay 21/5, trên quốc lộ 5, đoạn qua thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội).

Chiếc xe đầu kéo đâm vào nhà dân.

Chiếc xe đầu kéo đâm vào nhà dân.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo BKS 15C-018.04 kéo theo rơ-moóc BKS 15R-017.24 chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội lưu thông qua đoạn đường này. Chiếc xe bất ngờ mất lái, lao lên vỉa hè, khiến người đi đường và những người dân sống quanh khu vực này hoảng loạn.

Chiếc xe đầu kéo đã đâm vào một cụ già đang đi bộ trên vỉa hè, khiến người này tử vong tại chỗ. Tiếp đó, chiếc xe “hạ gục” một cây bàng, đè bẹp nhiều xe máy, xe đạp trước khi “hung hãn” lao thẳng vào nhà số 285 Nguyễn Đức Thuận.

Những nạn nhân của chiếc xe đầu kéo.


Những nạn nhân của chiếc xe đầu kéo.

Những "nạn nhân" của chiếc xe đầu kéo.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường. Theo quan sát của PV, phần đầu xe đầu kéo cắm vào phía trong nhà số 285, khiến một mảng tường đổ sập, nhiều vật dụng trong nhà hư hỏng. Cửa của 2 nhà liền kề số 281 và 283 cũng bị chiếc xe làm hư hỏng.

3 ngôi nhà bị hư hỏng.

3 ngôi nhà bị hư hỏng.

Trên vỉa hè, một cây bàng bị hạ gục. Nhiều xe máy, xe đạp nằm bẹp dưới bánh xe đầu kéo. Nạn nhân tử vong được xác định tên Hùng, khoảng 70 tuổi.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Tiến Nguyên