Hà Nội: “Vật vã” dưới cái nắng gay gắt đầu đông

(Dân trí) - Mặc dù theo lịch là đã bước sang mùa đông, nhưng hôm nay (17/11), thời tiết tại Thủ đô Hà Nội xuất hiện nắng nóng như mùa hè, nhiệt độ cao nhất lên tới trên 34 độ C. Với nền nhiệt oi bức và hanh khô, người đi đường thấy “vật vã” như mùa hè.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay 17/11, thời tiết toàn miền Bắc xuất hiện nắng nóng, với nền nhiệt phổ biến từ 24-33 độ C. Riêng tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất là 30-34 độ C.

Với thời tiết như vậy, mặc dù đã lập đông (đầu tháng 11 dương lịch) nhưng người đi đường có cảm giác như mùa hè. Nhiệt độ ngoài trời thời điểm giữa trưa tại Hà Nội có thể lên tới 35 độ C, thêm không khí hanh khô gây cảm giác khó chịu cho người đi đường.

 

Hà Nội: “Vật vã” dưới cái nắng gay gắt đầu đông - 1

 

Hà Nội: “Vật vã” dưới cái nắng gay gắt đầu đông - 2

 

Nắng chói chang làm quáng mắt người đi đường
Nắng chói chang làm quáng mắt người đi đường

 

Hà Nội: “Vật vã” dưới cái nắng gay gắt đầu đông - 4

 

Hà Nội: “Vật vã” dưới cái nắng gay gắt đầu đông - 5

 


Bịt kín như giữa trưa hè.

Bịt kín như giữa trưa hè.

 


Dừng xe vào chỗ râm mát để chỉnh lại trang phục chống nắng

Dừng xe vào chỗ râm mát để chỉnh lại trang phục chống nắng

 

Hà Nội: “Vật vã” dưới cái nắng gay gắt đầu đông - 8

 

Nhiều người đi đường chọn chỗ bóng cây mát để dừng chờ đèn đỏ
Nhiều người đi đường chọn chỗ bóng cây mát để dừng chờ đèn đỏ

 

Lý giải về hiện tượng thời tiết bất thường này, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết: Do ảnh hưởng của hiện tượng El-nino, nên mùa đông năm nay đến muộn hơn mọi năm. Đồng nghĩa với việc thời tiết diễn biến bất thường.

“Theo kinh nghiệm thì mùa đông năm nay giống với thời tiết năm 1997, có nghĩa nó sẽ có nhiều đợt lạnh mà mỗi đợt rất ngắn. Ví dụ nếu bình thường là 7 ngày thì nay chỉ khoảng 2-3 ngày, bình thường 1 tháng thì nay là 1 tuần” – một chuyên gia khí tượng thủy văn cho chia sẻ.

 

Nguyễn Dương