Hà Nội: Va chạm với xe đầu kéo, 3 người trong gia đình tử vong

(Dân trí) - Chiếc xe đầu kéo va chạm với xe máy lưu thông chiều ngược lại, khiến 3 người ngồi trên xe máy tử vong.

Ngày 13/2, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến làm 3 người tử vong.

Hà Nội: Va chạm với xe đầu kéo, 3 người trong gia đình tử vong - 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 19h ngày 12/2 tại Km 458 + 160 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Vào khoảng thời gian trên, xe đầu kéo BKS 29C-570.91 chạy hướng Xuân Mai đi Thanh Hóa đã va chạm với xe máy BKS 29Y3-348.29 di chuyển chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Người phụ nữ và bé gái ngồi sau tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe đầu kéo quay ngang ra đường, còn chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Theo cơ quan công an, tài xế điều khiển xe đầu kéo được xác định là Chu Đức Đ. (SN 1974, trú tại Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình).

Chiếc xe máy do anh Nghiêm Đình T. (SN 1985, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển, chở theo sau vợ là chị Nguyễn Thị P. (SN 1986) và con gái Nghiêm Thị N. (SN 2010).

Tiến Nguyên