Hà Nội ùn ứ nhẹ, TPHCM thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết

(Dân trí) - Hôm qua 2/1/2017 là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, càng về chiều, phương tiện đổ dồn về TPHCM càng đông hơn. Tuy nhiên khác với mọi năm, giao thông tại các cửa ngõ thành phố khá thông thoáng, không xảy ra hiện tượng ùn ứ. Ngày đầu đi làm sáng nay, giao thông Hà Nội ùn ứ nhẹ nhưng không tắc nghiêm trọng.

Sáng nay 3/1, ngày đầu tiên người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, không như lo ngại của nhiều người, một số tuyến đường của Thủ đô chỉ rơi vào tình trạng ùn tắc nhẹ trong đầu giờ sáng; giao thông ùn ứ, một số đoạn di chuyển chậm nhưng không tắc lâu.

Hà Nội ùn ứ nhẹ, TPHCM thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết - 1

Hà Nội ùn ứ nhẹ, TPHCM thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết - 2

Hà Nội ùn ứ nhẹ, TPHCM thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết - 3

Đường Nguyễn Trãi có thời điểm ùn tắc cục bộ theo hướng về Ngã Tư Sở.
Đường Nguyễn Trãi có thời điểm ùn tắc cục bộ theo hướng về Ngã Tư Sở.
Hà Nội ùn ứ nhẹ, TPHCM thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết - 5

Đường Nguyễn Xiển cũng chỉ ùn tắc cục bộ ở đoạn gần ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.
Đường Nguyễn Xiển cũng chỉ ùn tắc cục bộ ở đoạn gần ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.
Hà Nội ùn ứ nhẹ, TPHCM thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết - 7

Nhiều phương tiện xe máy phải đi cả lên vỉa hè để "thoát thân".

Phố Tây Sơn ùn tắc theo hướng về Xã Đàn.
Phố Tây Sơn ùn tắc theo hướng về Xã Đàn.

Trước đó, chiều 2/1, ghi nhận tại các cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, mật độ giao thông khá thông thoáng. Lượng phương tiện đổ về thành phố đông hơn so với thường lệ nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Tại cửa ngõ phía Tây Nam như thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh), vòng xoay cầu vượt Nguyễn Văn Linh – quốc lộ 1, ngã 3 Nguyễn Hữu Trí – quốc lộ 1… mật độ giao thông khá thông thoáng, không xảy ra ùn ứ tại các giao lộ.


Giao thông thông thoáng tại cầu vượt Nguyễn Văn Linh, vòng xoay quốc lộ 1 – đường Nguyễn Văn Linh

Giao thông thông thoáng tại cầu vượt Nguyễn Văn Linh, vòng xoay quốc lộ 1 – đường Nguyễn Văn Linh


Các phương tiện thoải mái di chuyển khi qua thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh)

Các phương tiện thoải mái di chuyển khi qua thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh)


Điểm hay ùn ứ như dưới chân cầu Bình Điền 2 cũng rất thông thoáng

Điểm hay ùn ứ như dưới chân cầu Bình Điền 2 cũng rất thông thoáng


Quốc lộ 1 thông thoáng trong ngày cuối ngày Tết dương lịch 2017

Quốc lộ 1 thông thoáng trong ngày cuối ngày Tết dương lịch 2017

Tại phà Cát Lái, tuy lượng phương tiện có đông hơn ngày thường nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ ở phía bờ Đồng Nai cũng như phía quận 2 (TPHCM) như những dịp nghỉ lễ trước.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Quản lý bến phà Thanh niên xung phong, phụ trách phà Cát Lái cho biết, lượng khách qua phà dịp Tết dương lịch năm nay giảm so với Tết dương lịch năm trước. Cụ thể, trong ngày cao điểm 1/1, có 72 ngàn lượt qua phà (Tết Dương lịch năm trước là 83 ngàn lượt).

Ông Tuấn nhận định, có thể năm nay do Tết dương lịch gần với Tết Nguyên đán nên người dân không đi nhiều. Cùng với đó, bến phà Cát Lái đã đưa vào sử dụng 2 hệ thống cầu đổ mới nên thời gian chờ của hành khách giảm xuống, nhờ đó ùn tắc cũng kéo giảm, mọi hoạt động diễn ra ổn định.

Trong ngày cuối nghỉ Tết, bến phà Cát Lái đã đưa vào hoạt động 7 phà lớn có tải trọng 100 – 200 tấn để vận chuyển khách (tăng 2 phà so với ngày thường). Một số phà nhỏ cũng sẵn sàng trong trường hợp khách đông.


Giao thông trên Xa lộ Hà Nội ổn định

Giao thông trên Xa lộ Hà Nội ổn định

Tại cửa ngõ phía Đông của thành phố - Xa lộ Hà Nội, dòng phương tiện kéo về trung tâm thành phố ngày càng tăng vào cuối ngày nhưng nhìn chung tình hình thông thoáng hơn ngày thường, giao thông ổn định.

Nguyễn Dương - Quốc Anh