Hà Nội: Ùn tắc vì hỏa hoạn vào giờ cao điểm

(Dân trí) - Đám cháy nhỏ được lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng dập tắt nhưng đã khiến giao thông ùn ứ vào giờ cao điểm.

Khoảng 7h25 sáng nay, 15/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 518 Đê La Thành (phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội). Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC ở cách hiện trường khoảng 300 m đã nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.
Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.

Căn nhà số 518 Đê La Thành có 2 tầng, được sử dụng làm cửa hàng cơ khí nên có ít vật dụng dễ cháy. Đám cháy nhanh chóng được khống chế, không lan sang các nhà bên.

Tại hiện trường, tầng 1 ngôi nhà lênh láng nước. Trên tầng 2, một số vật dụng trong nhà bị thiêu rụi, tường và mái tôn ám khói đen sì.

Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định là chập điện.

Giao thông ùn ứ tại khu vực xảy ra hỏa hoạn.
Giao thông ùn ứ tại khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Vụ cháy được dập tắt nhanh chóng, song do thời điểm xảy ra hỏa hoạn là giờ cao điểm, ngôi nhà xảy cháy nằm ngay sát ngã tư Đê La Thành - Giảng Võ, giao thông qua khu vực này vốn đông đúc lại càng ùn ứ nghiêm trọng.

Đội CSGT số 3 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) phải tăng cường nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng dân phòng phường Cát Linh phân luồng giao thông, chống ùn tắc.

Tiến Nguyên