Hà Nội trình Thủ tướng đề án tách huyện Từ Liêm

(Dân trí) - Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 17/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, người dân sẽ được hưởng lợi từ việc tách địa giới hành chính huyện Từ Liêm. Đến nay, đề án này đã được thẩm định và trình Chính phủ.

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sau kỳ họp HĐND thành phố, ông Thảo nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề bức xúc dân sinh đang diễn ra trên địa bàn. Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch thành phố phân tích rõ nhiều vấn đề liên quan đặc biệt là việc tách huyện Từ Liêm và vụ ngộ độc liên quan đến rượu nếp 29 Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo

Trước đó, tại buổi họp HĐND thành phố Hà Nội ngày 6/12, có đến 93,7% đại biểu tán thành việc tách huyện Từ Liêm thành 2 quận với 23 phường. Đề án này cũng được UBND huyện Từ Liêm lấy ý kiến nhân dân với kết quả 72.330 (tương đương 99,9%) số hộ nhất trí với đề án điều chỉnh địa giới hành chính. Về tên gọi hai quận mới thành lập là Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, UBND huyện cho biết có đến 65.473 (90,5%) số hộ dân nhất trí. Số hộ đề nghị đặt tên khác của 2 quận (24 cặp tên quận khác nhau) là 6.857 (chiếm 9,5%).

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, sau khi HĐND thành phố Hà Nội thông qua, đến nay Hội đồng thẩm định quốc gia đã thẩm định xong đề án và trình Chính phủ. Theo ông Thảo, Từ Liêm thành lập quận, phường người dân sẽ được hưởng lợi nhiều từ việc đô thị hóa.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội còn đề cập đến vấn an toàn thực phẩm trong dịp giáp Tết. Ông Thảo đặc biệt nhấn mạnh đến vụ ngộ độc rượu nếp 29 Hà Nội làm 6 người chết trong thời gian qua. UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các sở ngành vào cuộc xử lý nghiêm những người có liên quan đến vụ việc.

Những vấn đề cử tri bức xúc trong ngành y tế và phòng cháy chữa cháy như vụ Zone 9, ông Thảo cho hay, quan điểm của thành phố là làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luât. Cụ thể, với khu vực vui chơi Zone 9 ở số 9 Trần Thánh Tông, ông Thảo thông tin, dù còn nhiều ý kiến nhưng thành phố vẫn kiên quyết cấm kinh doanh khi không đủ tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ.

Quang Phong