Hà Nội: Tránh CSGT này, tông CSGT khác trọng thương

(Dân trí) - Khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nam thanh niên điều khiển xe máy không chấp hành mà lạng lách để tránh. Tuy nhiên, nam thanh niên này lại đâm vào một chiến sỹ CSGT khác đang đứng gần đó, khiến cả hai người phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra khoảng 10h20 hôm nay, 22/6, tại km3, đường gom Đại lộ Thăng Long (địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Hiện trường vụ việc tại đường gom Đại lộ Thăng Long. (Ảnh: Hoàng Hải)

Hiện trường vụ việc tại đường gom Đại lộ Thăng Long. (Ảnh: Hoàng Hải)

Trao đổi với PV Dân trí, Đại úy Đào Ngọc Thuyên (Đội CSGT số 11) cho hay, thời điểm trên, Đại úy Thuyên cùng Trung tá Đào Đức Phong làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại khu vực km5 đường gom Đại lộ Thăng Long. Lúc này, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29V7-082.51 đi từ làng Phú Đô ra, lấn sang phần đường dành cho các phương tiện ngược chiều, rất nguy hiểm, Đại úy Thuyên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, nam thanh niên điều khiển xe máy đã không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, lạng lách sang một bên để tránh. Cùng lúc, Trung tá Đào Đức Phong từ phía trước đầu xe ô tô của CSGT (cách vị trí Đại úy Thuyên đứng khoảng 10m) bước ra đường, bị xe của nam thanh niên trên tông thẳng vào người.

Cú đâm mạnh khiến 2 người bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu.

Cú đâm mạnh khiến 2 người bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu.

Cú đâm mạnh khiến cả Trung tá Phong và nam thanh niên điều khiển xe máy ngã ra đường, bất tỉnh. Đại úy Thuyên và người đi đường đã sơ cứu tạm thời cho hai người, sau đó gọi taxi đưa cả hai đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an.

Tại Bệnh viện 19-8, sau hồi lâu được cấp cứu, Trung tá Phong vẫn bị choáng, không nhớ được tình huống xảy ra va chạm. Hiện cả Trung tá Phong và nam thanh niên điều khiển xe máy vẫn đang được các bác sĩ BV 19-8 theo dõi diễn biến sức khỏe.

Vụ việc đang được Đội CSGT - Công an quận Nam Từ Liêm làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Tiến Nguyên