Hà Nội: Toàn cảnh hàng cây xanh trên đường Láng trước ngày chặt hạ

(Dân trí) - Để mở rộng đường Vành đai 2 (đoạn từ Cầu Giấy về Ngã Tư Sở, Hà Nội), thành phố sẽ tiến hành xén vỉa hè để nới rộng lòng đường hiện có. Trên đoạn đường dài là 4km, cơ quan chức năng sẽ phải chặt hạ, di chuyển hơn 476 cây xanh các loại.

Hà Nội: Toàn cảnh hàng cây xanh trên đường Láng trước ngày chặt hạ


Sở GTVT Hà Nội vừa công bố tổng chi phí cho việc xén hè mở rộng đường trên địa bàn là hơn 125 tỷ đồng, trong đó có xén vỉa hè mở rộng mặt đường trên tuyến đường Vành đai 2 đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở, tổng chiều dài là 4km. Trong ảnh, phần vỉa hè sẽ bị xén nằm trong khoanh đỏ.

Sở GTVT Hà Nội vừa công bố tổng chi phí cho việc xén hè mở rộng đường trên địa bàn là hơn 125 tỷ đồng, trong đó có xén vỉa hè mở rộng mặt đường trên tuyến đường Vành đai 2 đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở, tổng chiều dài là 4km. Trong ảnh, phần vỉa hè sẽ bị xén nằm trong khoanh đỏ.


Trên cơ sở mặt đường hiện trạng, cơ quan chức năng sẽ xén vủa hè bên phải tuyến từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở. Mặt đường sẽ được mở rộng thêm trung bình 3,5m. Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ xây mới mặt đường bê tông nhựa rộng 4m cho người đi bộ, đi xe đạp kết hợp với lan can đặt trực tiếp trên tường chắn bê tông cốt thép sát mép bờ sông.

Trên cơ sở mặt đường hiện trạng, cơ quan chức năng sẽ xén vủa hè bên phải tuyến từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở. Mặt đường sẽ được mở rộng thêm trung bình 3,5m. Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ xây mới mặt đường bê tông nhựa rộng 4m cho người đi bộ, đi xe đạp kết hợp với lan can đặt trực tiếp trên tường chắn bê tông cốt thép sát mép bờ sông.


Hiện tại phía bên phải của hướng Cầu Giấy - Ngã Tư Sở có vỉa hè và một khoảng trống được trồng cây và cỏ.

Hiện tại phía bên phải của hướng Cầu Giấy - Ngã Tư Sở có vỉa hè và một khoảng trống được trồng cây và cỏ.


Đoạn đường này sẽ được xén vỉa hè bên phải hướng từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở.

Đoạn đường này sẽ được xén vỉa hè bên phải hướng từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở.

Các cây trong diện chặt hạ đánh chuyển được đánh số cho thuận tiện thi công và chăm sóc sau đó.
Các cây trong diện chặt hạ đánh chuyển được đánh số cho thuận tiện thi công và chăm sóc sau đó.
Nhiều cây trên vỉa hè có gốc to, thân cao, chủ yếu là cây Sấu và Phượng.
Nhiều cây trên vỉa hè có gốc to, thân cao, chủ yếu là cây Sấu và Phượng.

Dự án này sẽ phải di chuyển 476 cây xanh các loại, trong đó dịch chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây. Cây chặt hạ là những cây sâu, rỗng thân, nghiêng, cong queo phát triển không bình thường hoặc cây đã chết.

Dự án này sẽ phải di chuyển 476 cây xanh các loại, trong đó dịch chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây. Cây chặt hạ là những cây sâu, rỗng thân, nghiêng, cong queo phát triển không bình thường hoặc cây đã chết.

Dự án sẽ bắt đầu triển khai những công việc đầu tiên từ đầu tháng 1/2019 và dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
Dự án sẽ bắt đầu triển khai những công việc đầu tiên từ đầu tháng 1/2019 và dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
Tổng mức đầu tư của dự án này là trên 64 tỷ đồng.
Tổng mức đầu tư của dự án này là trên 64 tỷ đồng.

Sáng 2/9, máy móc đã được huy động để thi công.

Sáng 2/9, máy móc đã được huy động để thi công.

Hà Nội: Toàn cảnh hàng cây xanh trên đường Láng trước ngày chặt hạ - 11

Toàn Vũ