Hà Nội tiếp tục xây dựng cầu vượt Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch

(Dân trí) - Nhằm giải quyết ùn tắc giao thông, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa yêu cầu Sở GTVT khẩn trương hoàn thành thủ tục để xây dựng cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch.

Dự kiến, cầu vượt kết cấu thép lắp ghép sẽ được xây dựng theo hướng Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch có chiều dài 270m, mặt cắt ngang khoảng 9-12m. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 169 tỷ đồng.
Cầu vượt tại nút giao Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt được thông xe ngày 30/8
Cầu vượt tại nút giao Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt được thông xe ngày 30/8

Ngoài việc xây dựng cầu vượt, ông Khôi cũng yêu cầu Sở GTVT Hà Nội cải tạo mở rộng cầu Trung Tự kết hợp với chỉnh trang tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, đoạn từ cầu Trung Tự đến nút giao Lương Đình Của.

Ông Khôi yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm ưu tiên bố trí và bảo đảm đủ vốn chuẩn bị đầu tư, vốn thực hiện theo tiến độ các dự án. Các Sở Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và quận Đống Đa có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT Hà Nội kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án trên.

Đây là cầu vượt thứ 8 dành cho xe cơ giới trên địa bàn Hà Nội xây dựng từ năm 2012 đến nay nhằm mục tiêu giảm ùn tắc giao thông. 6 cây cầu vượt trước đó Hà Nội đã đưa vào khai thác ở các nút giao Thái Hà - Chùa Bộc, Láng - Lê Văn Lương, Láng Hạ - Nguyễn Chí Thanh, Thái Hà - Láng Hạ, Nam Hồng - Mai Dịch - Nội Bài và Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt.

Hiện tại, Hà Nội cũng đang gấp rút hoàn thiện cây cầu vượt thứ 7 tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai. Cây cầu này được khởi công trong tháng 2/2013, dự kiến sẽ khánh thành vào ngày 10/10 tới.

Quang Phong