Hà Nội tiếp tục đình chỉ 126 quán karaoke

(Dân trí) - Gần nửa năm sau vụ cháy quán karaoke làm 13 người thiệt mạng, trên đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy), đến nay lực lượng chức năng TP Hà Nội tiếp tục đình chỉ hoạt động 126 quán karaoke.

Chiều 11/4, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh đã thông tin rõ về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, đặc biệt là công tác quản lý các quán karaoke.

Năm 2016, sau vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) làm 13 người chết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tổng kiểm tra toàn diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá như karaoke, vũ trường, quán bar.


Vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) cách đây gần nửa năm

Vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) cách đây gần nửa năm

Những vi phạm chủ yếu của các cơ sở kinh doanh karaoke được lực lượng kiểm tra chỉ rõ như chuyển đổi công năng từ nhà dân sang, vi phạm biển quảng cáo tấm lớn phía trước ảnh hưởng đến khả năng thoát nạn, quán ở trong ngõ không đảm bảo điều kiện tiếp cận chữa cháy, nguồn nước hạn chế.

Lực lương chức năng của Hà Nội đã kiểm tra 1.569 quán karaoke, trong đó lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính 353 trường hợp với số tiền 871 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn ra quyết định đình chỉ và tạm đình chỉ 126 cơ sở, yêu cầu 531 cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục tồn tại, thiếu sót.

Gần nửa năm sau vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông, đến nay trên địa bàn thành phố còn 126 quán karaoke bị đình chỉ hoạt động, 531 quán phải khắc phục. Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, dịp cuối năm 2017, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra theo đúng quy định mới về điều kiện kinh doanh karaoke.

Để khắc phục những tồn tại đối với hoạt động kinh doanh có điều kiện, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, các đơn vị liên quan phải thực hiện nghiêm ngặt quy trình kiểm tra điều hành phòng cháy chữa cháy đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar. Qua đó kịp thời phát hiện, kiến nghị đình chỉ ngay hoạt động các cơ sở chưa đảm bảo về phòng cháy chữa cháy.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Anh cũng cho biết, mặc dù được thành phố đầu tư, bổ sung lắp đặt trụ nước cứu hoả… nhưng hiện tại toàn thành phố vẫn còn thiếu khoảng 4.000 trụ nước chữa cháy.

Hiện nay trên địa bàn thành phố có nhiều vi phạm về điều kiện về phòng cháy chữa cháy ở những nhà cao tầng. Cụ thể, đó là ở các khu vực xung quanh nhà cao tầng bị lấn chiếm làm bãi đỗ xe, mắc dây diện điện cản trở điều kiện phòng cháy.

Với điều kiện hiện nay, xe thang chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội cũng chỉ vươn cao được 56m (khoảng 15-16 tầng). Do vậy, ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: Công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ rất quan trọng.

Quang Phong