Hà Nội tiếp tục cấm trông xe hàng loạt tuyến phố

(Dân trí) - UBND thành phố Hà Nội vừa chấp thuận không tổ chức trông giữ phương tiện dưới lòng đường, vỉa hè (đợt 2) trên hàng loạt tuyến phố. Thành phố yêu cầu Sở GTVT xử lý nghiêm việc dừng đỗ sai quy định, kéo xe vi phạm về các bãi…

Sau lệnh cấm trông giữ phương tiện dưới lòng đường, hè phố tại một số khu vực, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục có văn bản yêu cầu các quận huyện rà soát mở rộng phạm vi cấm tổ chức trông giữ thêm nhiều tuyến phố.
 
Hà Nội tiếp tục cấm trông xe hàng loạt tuyến phố
Bãi trông giữ xe vẫn tồn tại trên vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng, một trong 262 tuyến phố cấm

Thành phố vừa chấp thuận việc cấm tổ chức trông giữ phương tiện lòng đường vỉa hè ở hàng loạt tuyến phố trên địa bàn quận Thanh Xuân trong thời gian tới. Cụ thể, cấm tổ chức trông giữ phương tiện trên vỉa hè, dưới lòng đường phố Nhân Hòa (điểm đầu giao với Vũ Trọng Phụng, điểm cuối giao với phố Quan Nhân); Cấm trông giữ phương tiện dưới lòng đường Phố Ngụy Như Kom Tum (điểm đầu giao với đường Vũ Trọng Phụng, điểm cuối giao với Khuất Duy Tiến).

Đối với tuyến phố dọc sông Tô Lịch (điểm đầu ngã ba Khương Trung, điểm cuối hết địa bàn phường Khương Đình) và phố Nguyễn Tuân (điểm đầu giao với đưỡng Nguyễn Trãi, điểm cuối giao với Lê Văn Lương) cấm trông giữ phương tiện dưới lòng đường. Hè đường Vũ Trọng Phụng (điểm đầu giao với đường Nguyễn Trãi, cuối giao Ngụy Như Kom Tum) cũng bị cấm trông giữ phương tiện.

Thành phố yêu cầu Sở GTVT phối hợp với Thanh Xuân, trước ngày 25/4, phải hoàn thành thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện trên các tuyến phố kể trên. Sở GTVT phải phối hợp cùng Công an thành phố kiểm tra, xử lý vi phạm việc dừng, đỗ xe sai quy định, tổ chức kéo xe vi phạm về bãi tập kết để đảm bảo an toàn giao thông.

Quang Phong