Hà Nội: Thuê xe công cho lãnh đạo 2 quận mới trong khi chờ mua xe

(Dân trí) - Trong lúc chờ Trung ương duyệt mua 5 xe ô tô mới, lãnh đạo 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm đề nghị thành phố Hà Nội cho phép thuê xe để đảm bảo yêu cầu công việc.

Chủ tịch quận Nam Từ Liêm - Nguyễn Văn Tứ vừa đề nghị thành phố Hà Nội kiến nghị Trung ương sớm xem xét cho phép 2 quận mới được mua xe ô tô theo quy định của nhà nước. Trong thời gian chờ quyết định của Trung ương cho mua xe, ông Tứ đề nghị thành phố cho phép Quận ủy, HĐND, UBND quận được thuê xe.

Mới thành lập nên hai quận mới vẫn thiếu nhiều trang thiết bị
Mới thành lập nên hai quận mới vẫn thiếu nhiều trang thiết bị (Ảnh: Tiền Phong)

Ông Tứ cho biết, sau khi tách thành 2 quận, Nam Từ Liêm tiếp nhận và quản lý 13 xe ô tô, trong đó Quận ủy, HĐND, UBND quận 5 xe; Khối hành chính sự nghiệp 7 xe; Khối phường 3 xe.

Về vấn đề trên ông Đỗ Doãn Toản - Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội - cho biết, trong 5 ô tô 2 quận mới đề xuất mua có 4 ô tô dành cho chức danh và 1 ô tô phục vụ công tác phòng chống lụt bão.

Ông Toản cũng đồng tình với đề xuất của lãnh đạo quận Từ Liêm về việc thuê xe để đảm bao yêu cầu công việc trong thời gian đợi Trung ương cho phép mua xe mới. Tuy nhiên, ông Toản cũng lưu ý xe thuê phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không được thuê xe sang.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Vũ Hồng Khanh yêu cầu Sở Tài chính quan tâm, đề nghị các cơ quan Trung ương chấp thuận mua 5 ô tô cho 2 quận mới.

Quang Phong