Hà Nội thông xe tuyến “đường cong mềm mại” trước Tết Nguyên đán 2016

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội đang đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành tuyến đường từ Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Vọng trước Tết Nguyên đán 2016.

Để đảm bảo thời gian hoàn thành tuyến đường Vành đai 2 từ Ngã Tư Vọng đến Ngã Tư Sở, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị thi công ngay những vị trí đã có mặt bằng. Ngoài ra, Hà Nội lưu ý các đơn vị phải đảm bảo chất lượng, an toàn lao động khi thi công tuyến đường này.

UBND TP Hà Nội ấn định thời gian hoàn thành đoạn đường từ Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Vọng trước Tết Nguyên đán 2016 (riêng hạng mục đường ngang qua đường sắt hoàn thành trong quý I/2016).

Đường Trường Chinh uốn cong về phía Nam
Đường Trường Chinh uốn cong về phía Nam

Đối với đoạn đường từ Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Sở, UBND TP Hà Nội giao các quận liên quan tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Hà Nội dự kiến thông xe toàn bộ tuyến đường này trong năm 2016.

Tháng 9/2013, Hà Nội khởi công đường Trường Chinh, rộng 53 đến 57m, với tổng số vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Đoạn đường Trường Chinh mở rộng có chiều dài khoảng 1,9km, điểm đầu tại nút giao Vương Thừa Vũ, điểm cuối giao với đường Giải Phóng.

Sau nhiều tháng thi công, đến giữa năm 2014, khoảng 800m đường Trường Chinh qua Quân chủng Phòng không không quân được hoàn thiện. Tiếp đó, Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hai đầu tuyến đường này và cũng từ đây vấn đề đường Trường Chinh có bị bẻ cong hay không đã được đặt ra.

Trả lời báo chí khi đó, đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho rằng, đoạn uốn lượn trên đường Trường Chinh là "một đường cong mềm mại" để chuyển tiếp từ chỉ giới đường đỏ phía Bắc dần xuống phía Nam.

Quang Phong