Hà Nội: Thêm nỗi lo những “hiểm họa ngầm” trên phố

(Dân trí) - Vụ cây xà cừ đè bẹp xe buýt xảy ra ngày 5/9 vừa qua một lần nữa dấy lên lo ngại về những hiểm họa ngầm ngay giữa thủ đô này.


Xà cừ vốn là cây thân to, tán rộng nhưng rễ chùm và nông. Khi phát triển tới mức độ nhất định, gặp nền đất yếu và gió mạnh, cây rất dễ bị bật gốc bất ngờ. Hà Nội có hàng trăm cây xà cừ với độ tuổi 20-30 năm, trồng trên các vỉa hè của các tuyến phố lớn.

Vụ cây xà cừ đè bẹp xe buýt xảy ra ngày 5/9 vừa qua một lần nữa dấy lên lo ngại về những hiểm họa ngầm ngay giữa thủ đô này.

Ngay trên đường Đê La Thành, chỉ khoảng 500 m thôi mà có đến 4 cây xà cừ chết với cành lá trơ trụi, khô khốc và là chỗ cho các cụm dây điện “làm tổ”, nhìn như thể muốn đổ xuống bất cứ khi nào. Đã bao năm nay, người dân sinh sống quanh những gốc cây đã chết này ngày đêm hoang mang lo sợ, mỗi khi trời đổ dông bão.

Còn trên phố Nguyễn Quyền, một số cây xà cừ đã nghiêng quá 40 độ và trông như có muốn bật nhào ra ngoài đường. Người dân nơi đây không dám lại gần vì lo sợ, nhất là lúc mưa lớn, gió mạnh.

Không chỉ xà cừ, rất nhiều cây đã mục rỗng, bong tróc và có nguy cơ đổ xuống bất cứ khi nào, nhưng vẫn đứng sừng sững vài năm qua mà không thấy cơ quan chức năng nào ngó ngàng tới.

 
Trọng Trinh - Minh Quý