6h sáng nay Hà Nội 12 độ C, vùng núi cao có băng giá

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (10/1) tại Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 8 – 11 độ C, nhiệt độ cao nhất 12 – 15 độ C. Theo số liệu quan trắc vào lúc 6h sáng nay (10/1) tại trạm đo ở Hà Đông (Hà Nội), nhiệt độ là 12,2 độ C.

Hôm nay (10/1), Hà Nội tiếp tục rét đậm, rét hại. (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).
Hôm nay (10/1), Hà Nội tiếp tục rét đậm, rét hại. (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).

Đêm qua (9/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh Nam Trung Bộ và một số nơi ở Tây Nguyên. Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo, ngày hôm nay (10/1), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau liên tục được tăng cường. Các tỉnh Trung Trung Bộ sáng nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ nay đến ngày 14/1 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ C, các tỉnh vùng núi từ 5-8 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C.

Hà Nội từ nay đến ngày 14/1 trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-11 độ C. Theo số liệu quan trắc của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, vào lúc 6h sáng nay (10/1) tại trạm đo ở Hà Đông (Hà Nội) nhiệt độ là 12,2 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.. Khu vực giữa và Nam biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nguyễn Dương