Hà Nội: Tháo dỡ khu chợ tạm Ngã Tư Sở sau gần 10 năm tồn tại

(Dân trí) - Chính quyền thành phố Hà Nội vừa quyết định tháo dỡ khu chợ tạm Ngã Tư Sở, nằm ven bờ sông Tô Lịch, sau gần 10 năm tồn tại.

Theo ông Vũ Hồng Sơn - Chủ tịch UBND phường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội), cơ quan chức năng vừa tiến hành việc tháo dỡ khoảng 400 ki ốt của khu chợ tạm Ngã Tư Sở, nằm trên địa bàn phường này, ngay cạnh bờ sông Tô Lịch. Kế hoạch tháo dỡ đã được chính quyền thông báo cho các tiểu thương trước đó và bắt đầu thực hiện từ ngày 24/11 vừa qua.

“Thành phố đang có kế hoạch nâng cấp, mở rộng mặt đường Láng nên việc tháo dỡ các gian hàng tạm được khẩn trương triển khai. Đồng thời, khu chợ tạm này đã tồn tại từ rất lâu, gây mất mỹ quan đô thị” - ông Sơn cho hay.

Trước đó, ngày 20/11/2018, thông tin từ Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có 16 dự án buộc phải chấm dứt hoạt động do chậm triển khai, trong đó có Dự án Trung tâm thương mại, chợ Ngã Tư Sở.

Khu vực chợ tạm Ngã Tư Sở với quy mô gần 800 gian hàng được chính quyền thành phố xây dựng vào năm 2010. Mục đích để phục vụ công tác nâng cấp chợ Ngã Tư Sở thành trung tâm thương mại. Trong thời gian này, các tiểu thương sẽ chuyển đến khu vực chợ tạm để tiếp tục hoạt động kinh doanh, thương mại. Đến năm 2014, khoảng 400 ki ốt chợ tạm được phá bỏ, nhường chỗ cho dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

PV Dân trí ghi nhận tại khu chợ tạm sáng ngày 27/11:

Dự án Trung tâm thương mại, chợ Ngã Tư Sở là 1 trong 16 dự án vừa bị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội công khai chấm dứt hoạt động do chậm triển khai (Ảnh: Nguyễn Trường).
Dự án Trung tâm thương mại, chợ Ngã Tư Sở là 1 trong 16 dự án vừa bị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội công khai chấm dứt hoạt động do chậm triển khai (Ảnh: Nguyễn Trường).

Ngày 24/11 vừa qua, cơ quan chức năng đã tiến hành tháo dỡ nốt gần 400 gian hàng ở khu vực chợ tạm này.
Ngày 24/11 vừa qua, cơ quan chức năng đã tiến hành tháo dỡ nốt gần 400 gian hàng ở khu vực chợ tạm này.


Vẫn còn một số tiểu thương cố bám trụ trước khi khu chợ tạm bị xóa bỏ hoàn toàn.

Vẫn còn một số tiểu thương cố bám trụ trước khi khu chợ tạm bị xóa bỏ hoàn toàn.

Khu nhà vệ sinh của chợ tạm sau khi tháo dỡ.
Khu nhà vệ sinh của chợ tạm sau khi tháo dỡ.

Nhiều đồ đạc, phế liệu chưa được dọn dẹp bị vứt bỏ ngổn ngang.
Nhiều đồ đạc, phế liệu chưa được dọn dẹp bị vứt bỏ ngổn ngang.

Các tiểu thương đang cố thu dọn nốt đồ đạc của mình.
Các tiểu thương đang cố thu dọn nốt đồ đạc của mình.

Nguyễn Trường