Hà Nội: Tạo mọi điều kiện cho người vãng lai bỏ phiếu

(Dân trí) - Ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội, Trưởng tiểu ban tuyên truyền vận động bầu cử Hà Nội cho biết, công việc chuẩn bị đang ở giai đoạn tập trung nhất. Hầu hết các khâu của công tác bầu cử đã hoàn tất hoặc đang được gấp rút hoàn thành.

Ông Long cho biết, theo thống kê, toàn thành phố có 2.387.242 cử tri (dân số thành phố tính đến 31/12/2007 là 3.331957 người), có 6.539 người mất quyền bầu cử, 72 người bị tước quyền bầu cử, 2616 người không tự chủ hành vi, 2893 người chấp hành phạt tù, 958 người tạm giam.

 

Các quận huyện về cơ bản đã hoàn thành hội nghị cử tri ở nơi cư trú. Một số nơi đã diễn tập bầu cử: diễn tập bỏ phiếu, kiểm phiếu… Riêng tổ bầu cử Ba Đình còn đưa ra cách thức tiếp các nhà báo trong và ngoài nước đến đưa tin về bầu cử. Không khí bầu cử đã sôi động, nhiều nơi đã treo cờ sớm hơn qui định (treo cờ theo qui định từ 19 đến 21/5).

 

Hà Nội có 37 ứng cử viên, trong đó có 15 vị là nữ (40,54%), 15 vị có trình độ đại học, 22 vị trên đại học (59,46%), 8 vị dưới 40 tuổi, 14 vị từ 41 đến 50 tuổi.

Cũng có những nơi địa điểm bầu cử là trường học như quận Hoàn Kiếm, đến chiều 18 hoặc sáng 19, việc bàn giao địa điểm mới được thực hiện. Tuy nhiên, công việc chuẩn bị cho những điểm bầu cử đã được thực hiện trước tại Ủy ban phường hoặc tại một địa điểm khác. Riêng danh sách cử tri được các xã phường hết sức coi trọng, nhưng vẫn có thể thay đổi đến sát ngày bầu cử.

 

Theo ông Long, Hà Nội có 1.964 đơn vị bỏ phiếu, trong đó không có đơn vị nào vượt 2.000 người. Tại ga Hà Nội, các bệnh viện lớn cũng sẽ đặt các hòm phiếu phụ để những người vãng lai có thể bỏ phiếu. Tại các khu công nghiệp có 100% vốn nước ngoài, người phụ trách đơn vị bầu cử đã đến làm việc với lãnh đạo nhằm tạo thuận lợi cho công nhân người Việt đi bỏ phiếu.

 

Ủy ban bầu cử Thành phố chỉ đạo, các quận huyện, xã phường hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử như trang trí phòng bỏ phiếu, hòm phiếu, chốt danh sách cử tri… Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực quan trước giờ bầu cử. Chuẩn bị các phương án giải quyết những phát sinh có thể có trong ngày bầu cử, trong đó có tính đến những phát sinh do thời tiết đối với những điểm bỏ phiếu ngoài trời.    

 

Kim Tân