1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội tăng cường xử lý thanh niên ngổ ngáo, vi phạm luật giao thông...

(Dân trí) - Các Đội CSGT địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp thanh niên ngổ ngáo, vi phạm luật giao thông; Xe xích lô không có đăng ký, không gắn biển số theo quy định; Xe ba bánh giả danh xe thương binh...

Thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT (PC67 - CATP Hà Nội), hưởng ứng phong trào Tháng thanh niên, ngày 14/3, tổ công tác Đoàn thanh niên Đội CSGT số 3 đã ra quân, tập trung xử lý các hành vi vi phạm giao thông, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Từ đó, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Nhiều trường hợp vi phạm giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác, bị lực lượng CSGT xử lý.
Nhiều trường hợp vi phạm giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác, bị lực lượng CSGT xử lý.

Tổ công tác thực hiện tổng kiểm tra, xử lý người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy vi phạm các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, tập trung vào các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, các đối tượng xăm trổ, ngổ ngáo.

Bên cạnh đó, các hành vi vi phạm chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng; người điều khiển phương tiện ô tô, mô tô vi phạm dừng đỗ sai quy định gây cản trở giao thông sẽ được xử lý theo quy định.; tăng cường kiểm tra, xử lý xe xích lô, xe ba bánh tự chế, giả danh xe thương binh...


Thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, quay đầu bỏ chạy ngược chiều khi thấy bóng CSGT.

Thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, quay đầu bỏ chạy ngược chiều khi thấy bóng CSGT.

Các trường hợp xe xích lô vi phạm thường tập trung vào các lỗi: không có đăng ký, không gắn biển số theo quy định; dừng, đỗ xe sai quy định; chở hàng cồng kềnh; đi vào đường cấm, khu vực cấm…

Xe ba bánh tự gióng, tự chế, giả danh xe thương binh cũng bị tổ công tác kiểm tra, xử lý nghiêm. Đối với những thương binh, lực lượng CSGT sẽ kiểm tra kỹ các giấy tờ tùy thân, đăng ký xe, giấy phép lái xe; xử lý các vi phạm như chở hàng cồng kềnh, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT...

Lực lượng CSGT tập trung kiểm tra, xử lý tại những tuyến đường trọng điểm, nơi có mật độ giao thông cao vào giờ tan tầm.
Lực lượng CSGT tập trung kiểm tra, xử lý tại những tuyến đường trọng điểm, nơi có mật độ giao thông cao vào giờ tan tầm.

Những trường hợp đi xe ba bánh giả danh thương binh sẽ bị tịch thu xe vĩnh viễn. Xe 3 bánh thương binh chỉ dành cho những người thuộc đối tượng thương binh điều khiển, trường hợp để cho người khác điều khiển đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều 14/3, tại đường Tây Sơn, khu vực trước cổng trường Đại học Thủy Lợi, tổ công tác Đoàn thanh niên Đội CSGT số 3 đã kiểm tra, xử lý nhiều người điều khiển xe ba bánh, xử lý hàng loạt thanh niên xăm trổ, ngổ ngáo, đầu trần lượn phố.

Xe ba bánh giả danh thương binh bị tịch thu.
Xe ba bánh giả danh thương binh bị tịch thu.

Từng chỉ huy một tổ công tác đặc biệt 141/CAHN, Đại úy Đinh Tiến Vũ - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 3 - nắm được “quy luật” hoạt động của các đối tượng phạm pháp hình sự. Lợi dụng thời điểm tan tầm, các đối tượng vận chuyển, bán lẻ ma túy, thu nợ kiểu xã hội đen thường “xuống đường”.

“Từ việc kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính, chúng tôi có thể sẽ phát hiện các đối tượng phạm pháp hình sự. Những thanh niên xăm trổ, ngổ ngáo vi phạm giao thông khi thấy có lực lượng chức năng phía trước thường quay đầu bỏ chạy, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Không ít trong số này có hành vi phạm pháp hình sự nên rất sợ “giáp mặt” với lực lượng công an.” - Đại úy Vũ nhận định.

Nhiều thanh niên xăm trổ, vi phạm giao thông bị CSGT hỏi thăm.
Nhiều thanh niên xăm trổ, vi phạm giao thông bị CSGT "hỏi thăm".

Ghi nhận của PV Dân trí cuối giờ chiều 14/3, tổ công tác Đoàn thanh niên Đội CSGT số 3 đã kiểm tra, xử lý hàng loạt trường hợp thanh niên xăm trổ vi phạm giao thông. Nhiều trường hợp quay đầu bỏ chạy đã bị tổ công tác bố trí đội hình chặn dừng, tránh nguy hiểm cho các phương tiện khác. Kiểm tra hành chính các thanh niên này, tổ công tác phát hiện nhiều sổ ghi nợ với số tiền lớn.

“Các trường hợp nghi vấn, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm căn cứ xử lý.” - Đại úy Vũ cho hay.

Cũng trong chiều 14/3, tổ công tác đã lập biên bản thu giữ 6 chiếc xe ba bánh và nhiều trường hợp xe thô sơ chở hàng cồng kềnh. Đối với các trường hợp xe ba bánh, tổ công tác kiên quyết yêu cầu người điều khiển tháo dỡ hàng, gọi chủ hàng đưa phương tiện khác đến vận chuyển, tịch thu phương tiện vi phạm.

Tiến Nguyên