Hà Nội tăng cường 300 cảnh sát cơ động điều tiết giao thông

(Dân trí) - Thực hiện Mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, 300 cảnh sát cơ động cùng gần 100 cảnh sát bảo vệ, cảnh sát trật tự đã tham gia điều tiết giao thông tại các nút trọng điểm từ chiều 3/2.

Bắt đầu từ chiều ngày 3/2, CATP Hà Nội tổ chức triểu khai Mệnh lệnh 02 của Giám đốc CATP Hà Nội với nhiệm vụ tham gia điều tiết giao thông Thủ đô thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2016.

Gần 400 cảnh sát, trong đó có 300 cảnh sát cơ động, được tăng cường tham gia điều tiết giao thông.
Gần 400 cảnh sát, trong đó có 300 cảnh sát cơ động, được tăng cường tham gia điều tiết giao thông.

Trước đó, ngày 2/2, Giám đốc CATP Hà Nội đã ký mệnh lệnh số 02/ML-CAHN-PV11 về việc tăng cường lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị từ 6-21h. Theo kế hoạch này, CATP sẽ tăng cường thêm 300 cảnh sát cơ động, 50 cảnh sát bảo vệ, 40 cảnh sát trật tự tham gia điều tiết, phân luồng giao thông trên các nút giao thông trọng điểm của thủ đô.

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67 - CATP Hà Nội) - cho biết, trong khung thời gian từ 6h đến 21h các ngày từ 3/2 đến hết ngày 28/2, các Đội trưởng và Ban chỉ huy các đơn vị tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tối đa ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho người tham gia giao thông đi lại trên các tuyến trọng điểm ra vào thành phố.

Ngày 18/10/2015, Giám đốc CATP Hà Nội đã ra Mệnh lệnh 01 về việc tăng cường lực lượng vào các giờ cao điểm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Theo đó, CATP Hà Nội tăng cường thêm 200 CSCĐ cùng Công an phường xuống đường tham gia điều tiết gia thông.

Tiến Nguyên

Dòng sự kiện: Tết Bính Thân 2016