Hà Nội: Tài xế ngủ gật, xe container “làm loạn” quốc lộ 5

(Dân trí) - Đang lưu thông, chiếc xe container bất ngờ lao lên dải phân cách giữa đường, ủi bay khoảng 50m dải phân cách và 1 cột đèn chiếu sáng.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 5h45 sáng nay, 31/10, trên quốc lộ 5, đoạn đi qua địa phận huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Xe cứu hộ được điều đến hiện trường để đưa chiếc xe container đi.

Xe cứu hộ được điều đến hiện trường để đưa chiếc xe container đi.

Vào khoảng thời gian trên, chiếc xe container BKS 15C-009.91 đang lưu thông theo hướng Hải Phòng về Hà Nội, đến trước cửa số nhà 705 phố Nguyễn Đức Thiện (Gia Lâm) bất ngờ mất lái, chồm lên dải phân cách giữa đường với tốc độ cao.

Chiếc xe chỉ chịu dừng lại sau khi san phẳng 50m dải phân cách (19 nhịp trụ sắt) và 1 cột đèn chiếu sáng.

Phần đầu xe container hư hỏng nhẹ.

Phần đầu xe container hư hỏng nhẹ.

Tại hiện trường, dải phân cách giữa đường bị ủi bay. Phần đầu chiếc xe container bị hư hỏng nhẹ. Vụ tai nạn khiến dầu từ chiếc xe loang ra mặt đường tạo thành vệt trơn trượt kéo dài.

Lái xe container Trịnh Doãn Quảng (SN 1983, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết, do ngủ gật trên đường từ Hải Phòng về Hà Nội, đến khu vực trên, Quảng đã gây ra tai nạn trên. Rất may, vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm sáng sớm nên không gây thiệt hại về người.

Lực lượng CSGT khắc phục sự số trơn trượt do dầu từ chiếc container tràn ra.

Lực lượng CSGT khắc phục sự số trơn trượt do dầu từ chiếc container tràn ra.

Đội CSGT số 5 sau khi nhận được thông tin đã cử cán bộ phối hợp cùng Công an huyện Gia Lâm khắc phục sự cố. Cán bộ chiến sĩ CSGT đã phải huy động nhiều xe cát xử lý vết trơn trượt trên đường trước khi vào giờ đi làm của nhân dân.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Gia Lâm điều tra làm rõ.

Tiến Nguyên