Hà Nội: Tài xế gục chết trong xe đưa đón học sinh, nghi do sốc ma túy

(Dân trí) - Phát hiện tài xế gục trên vô lăng chiếc xe đưa đón học sinh, lực lượng chức năng tìm cách mở cửa xe để đưa người đàn ông này ra ngoài nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngày 12/9, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông trên xe ô tô đưa đón học sinh loại 16 chỗ.

Hà Nội: Tài xế gục chết trong xe đưa đón học sinh, nghi do sốc ma túy - 1
Chiếc xe xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện vào chiều tối ngày 11/9, tại khu vực đê Hồng Vân, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Trước đó, từ trưa cùng ngày 11/9, người dân đi qua đê Hồng Vân, đoạn gần đền Xâm Thị, thấy chiếc xe ô tô loại 16 chỗ mang BKS 29B-085… của trường Tiểu học M. vẫn nổ máy, đỗ trên đê.

Đến khoảng 18h cùng ngày, người dân vẫn thấy chiếc xe nổ máy, đỗ tại vị trí trên, nên tiến lại kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông gục trên vô lăng.

Sự việc ngay sau đó được thông báo chính quyền địa phương và cơ các cơ quan chức năng.

Khẩn trương có mặt tại hiện trường, Công an huyện Thường Tín phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm cách mở cửa xe để đưa người đàn ông trên ra ngoài nhưng nạn nhân đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn M. H. (SN 1987, ở Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong nhiều khả năng do sốc ma túy. Trên tay nạn nhân vẫn cầm kim tiêm và có vết chích ở cánh tay.

Kiểm tra hồ sơ về nhân thân nạn nhân, cơ quan chức năng xác định, tài xế này có tiền sử nghiện ma tuý 8 năm nay. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thường Tín đã mời Công an TP Hà Nội về để khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân xin từ chối giám định, đề nghị cơ quan công an bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình đưa về mai táng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên