Hà Nội: “Sờ gáy” các cơ sở kinh doanh trang phục quân dụng

(Dân trí) - Tại nhiều điểm kinh doanh, lực lượng chức năng đã phát hiện và tịch thu hàng trăm bộ quần áo, giầy dép quân dụng, thậm chí cả quân hàm, cầu vai có gắn sao…

Sáng nay, 30/7, dưới sự chỉ đạo của Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội Đại tá Đinh Văn Toản, các lực lượng chức năng CATP đã đồng loạt ra quân theo kế hoạch “Kiểm tra rà soát các tụ điểm nghi vấn kinh doanh quần áo, trang vật dụng của quân đội và công an”.
 
Hà Nội: “Sờ gáy” các cơ sở kinh doanh trang phục quân dụng - 1
Lực lượng chức năng kiểm tra một cửa hàng trên phố Lê Duẩn.

Trong sáng nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra 11 cửa hàng trên đường Nguyễn Thiệp và đường Lê Duẩn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều quần áo, giầy dép cùng nhiều vật dụng dành riêng cho lực lượng vũ trang như quân hàm có gắn sao, cầu vai có gắn sao, khuy áo có chữ “CA”.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản các chủ cửa hàng vi phạm và thu giữ tất cả số hàng vi phạm này. Tại các điểm kinh doanh trên đường Lê Duẩn, lực lượng chức năng đã tịch thu hàng trăm bộ quần áo, giầy dép quân dụng. Lượng hàng bị niêm phong lên tới hàng chục bao tải giầy sỹ quan, quần áo và một số vật dụng khác.
 
Hà Nội: “Sờ gáy” các cơ sở kinh doanh trang phục quân dụng - 2
Nhiều trang vật dụng dành riêng cho lực lượng vũ trang bị phát hiện trong buổi kiểm tra.

Một chiến sỹ công an trong đoàn kiểm tra cho hay, số hàng dành cho lực lượng công an không nhiều, chủ yếu là trang vật dụng dành cho quân đội. Số hàng này nằm trong danh mục cấm buôn bán chỉ dành riêng cho lực lượng vũ trang.

Tùy theo mức vi phạm của các chủ cửa hàng, cơ quan công an sẽ có hình thức xử lý hợp lý; đồng thời điều tra nguồn gốc của các mặt hàng này.

Trước tình trạng một số hàng “xịn” xuất hiện ngoài thị trường, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân có thể một phần là do không thu hồi triệt để trang vật dụng khi các quân nhân xuất ngũ.

Các lực lượng chức năng CATP sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh khác trên địa bàn.

Tiến Nguyên