1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm các công trình có cẩu tháp không an toàn

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đăng tải phóng sự phản ánh tình trạng mất an toàn của một số cẩu tháp đang được sử dụng trên địa bàn thủ đô, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản số 1821/UBND - XDGT phản hồi về thông tin phản ánh của báo điện tử Dân trí.

Bên cạnh đó, một số quận trên địa bàn TP.Hà Nội cũng ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư phải tuân thủ đúng quy định về quản lý, sử dụng cần trục tháp trong quá trình thi công theo chỉ thị 01/CT - BXD ngày 02/11/2015 của Bộ Xây dựng về việc đảm bảo an toàn trong thi công và xây dựng công trình và Chỉ thị 08/CT - UBND ngày 13/4/2013 của UBND TP.Hà Nội về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định quản lý sử dụng, vận hành cần trục tháp trong thi công xây dựng trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, đối với các trường hợp vùng hoạt động của cần trục tháp vượt ra khỏi phạm vi công trường, có nguy cơ ảnh hưởng tới giao thông đi lại của nhân dân và công trình lân cận, chỉ cho phép cần trục tháp đó hoạt động trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h sáng hôm sau và phải có đảm bảo đủ hệ thống cảnh báo, cảnh giới, người hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông theo quy định.

Cẩu tháp bất ngờ gãy gập, đổ sập xuống công trường sát khu dân cư số 493 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội cách đây chưa lâu.
Cẩu tháp bất ngờ gãy gập, đổ sập xuống công trường sát khu dân cư số 493 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội cách đây chưa lâu.

Đặc biệt, yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền trong quá trình sử dụng, vận hành cần trục tháp, kiên quyết dừng thi công nếu chủ đầu tư vi phạm.

Trước đó, từ đầu năm 2016 đến nay, đã xảy ra một số vụ tai nạn liên quan đến cẩu tháp. Tiêu biểu là vụ việc chốt tay cần cẩu tháp khu vực Cầu Giấy đột nhiên rơi từ độ cao hàng trăm mét xuống xe buýt khiến khách đi xe được một phen hoảng hồn. Hay gần đây là vụ việc một chiếc tháp cẩu đang hoạt động trong công trường trên đường Trương Định (P.Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ bị gãy sập làm 3 đoạn lúc rạng sáng ngay sát khu dân cư. Vô cùng may mắn là chưa có thiệt hại về người.

Trước thực trạng này, UBND TP Hà Nội đã có chỉ thị yêu cầu nghiêm túc thực hiện quy định, tuy nhiên, một số công trình có cẩu tháp vẫn hoạt động bình thường dù lưu lượng người tham gia giao thông bên dưới đôi khi là rất đông đúc.

Xuân Ngọc