Hà Nội sẽ chỉnh sửa đài hoa “lạ” bên hồ Hoàn Kiếm

(Dân trí) - Trước những phản ứng cho rằng đài hoa chào mừng năm 2016 lắp đặt trước Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thiếu thẩm mỹ, không ăn khớp với kiến trúc xung quanh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã yêu cầu lắng nghe góp ý của dư luận, chuyên gia và chỉnh sửa đài hoa.

Như đã thông tin, trước Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đang được lắp đặt một đài hoa có hình dáng khá lạ. Nhiều ý kiến cho rằng hoa lai giữa huệ tây và loa kèn, lại có người nói nhìn giống... hoa rau muống. Thân của hoa màu xanh thẫm, cánh hoa màu tím.

Ngay khi đài hoa này được lắp đặt, trên mạng xã hội cũng như nhiều người dân sống trong quận Hoàn Kiếm đưa ra những quan điểm bình luận khác nhau. Trong đó, nhiều người cho rằng, đài hoa này thiếu thẩm mỹ, màu sắc không ăn khớp với kiến trúc ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.


Hoa lạ ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm (Ảnh Kinh Quốc)

Hoa "lạ" ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm (Ảnh Kinh Quốc)

Hơn nữa, tất cả những bông hoa đều được uốn cong xuống mặt đất, tạo cảm giác như hoa đang bị héo úa, thậm chí là sắp tàn, không phù hợp với cảnh quan của đầu năm mới.

Chiều ngày 10/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, ngay khi nhận được những thông tin phản ánh của dư luận, ông đã cùng một số chuyên gia cũng như những cán bộ của Sở này xuống xem xét tình hình.

“Trước phản ánh của dư luận, chúng tôi đã xem xét cụ thể những chi tiết của đài hoa để có những phương án chỉnh sửa cho phù hợp. Chúng tôi đang tiếp nhận phản ánh của chuyên gia, người dân để điều chỉnh đài hoa trong thời gian tới”, ông Tô Văn Động nói.

Ông Động cho biết, trước khi được lắp đặt đài hoa này, các cán bộ, nhân viên của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã kiểm tra kỹ các phương án. Tuy nhiên đúng là sau khi lắp đặt thì có những chi tiết cách điệu chưa phù hợp như dư luận nêu.

Hà Nội tạm tháo dỡ hoa lạ để chỉnh sửa phù hợp hơn (Ảnh Thể thao văn hóa)
Hà Nội tạm tháo dỡ "hoa lạ" để chỉnh sửa phù hợp hơn (Ảnh Thể thao văn hóa)

“Thực tế, làm nghệ thuật thì mỗi người có một quan điểm khác nhau, nếu thấy chi tiết nào không phù hợp mà các chuyên gia chỉ rõ thì chúng tôi sẵn sàng tiếp thu, chỉnh sửa”, ông Động cho hay.

Trong chiều ngày 10/1, đài hoa nói trên đã được các công nhân tháo dỡ xuống, nhằm chỉnh sửa lại các chi tiết chưa phù hợp.

Cũng theo ông Động, nguồn kinh phí làm các công trình trang trí, trong đó có đài hoa này được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Quang Phong