Hà Nội: Sập nhà trên phố Hàng Bông, giải cứu 1 người mắc kẹt

(Dân trí) - Ngôi nhà 2 tầng trên phố Hàng Bông (phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ bị sập. Ghi nhận ban đầu của lực lượng chức năng, không có thiệt hại về người trong vụ việc.

Hiện trường vụ sập nhà 56 Hàng Bông

Vụ việc xảy ra khoảng 7h sáng nay, 2/7, tại ngôi nhà 2 tầng số 56 phố Hàng Bông.

Hà Nội: Sập nhà trên phố Hàng Bông, giải cứu 1 người mắc kẹt - 1
Hà Nội: Sập nhà trên phố Hàng Bông, giải cứu 1 người mắc kẹt - 2

Hiện trường vụ việc.

Tại hiện trường, toàn bộ bức tường ngoài mặt tiền ở vị trí tầng 2 tòa nhà số 56 bị đổ sập. Nhà số 54 cũng bị ảnh hưởng.

Thời điểm 8h30, hiện trường được phong tỏa. Lực lượng chức năng phường Hàng Gai và quận Hoàn Kiếm đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

9h15, lực lượng chức năng vẫn đang chốt chặn một đoạn đường trên phố Hàng Bông để thu dọn đống đổ nát.

Hà Nội: Sập nhà trên phố Hàng Bông, giải cứu 1 người mắc kẹt - 3
Hà Nội: Sập nhà trên phố Hàng Bông, giải cứu 1 người mắc kẹt - 4

Toàn bộ bức tường ngoài mặt tiền ở vị trí tầng 2 bị đổ sập.

Nhiều người dân xung quanh cho hay, ngôi nhà này đang được thi công lại toàn bộ vị trí mặt tiền. Quá trình xây dựng được tiến hành vào buổi tối. Sau trận mưa lớn lúc rạng sáng, người dân phát hiện bức tường ở tầng 2 bị đổ nghiêng ra bên ngoài nên vội vàng đặt các vật dụng ở gần đó để cảnh báo người đi đường.

Hà Nội: Sập nhà trên phố Hàng Bông, giải cứu 1 người mắc kẹt - 5

Lực lượng cảnh sát PCCC số 1- Công an TP Hà Nội đã được điều động đến hiện trường để xử lý đống đổ nát

Hà Nội: Sập nhà trên phố Hàng Bông, giải cứu 1 người mắc kẹt - 6

Chốt chặn một  đoạn đường trên phố Hàng Bông

Theo ông Vũ Tuấn Trung - Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng quận Hoàn Kiếm, nhận được tin báo, đơn vị đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an phường Hàng Gai và các đơn vị tổ chức khắc phục sự cố.

“Trong quá trình tháo dỡ, xử lý tình huống lực lượng chức năng phát hiện 1 người bảo vệ bị mắc kẹt bên trong. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành phá khóa để giải cứu nạn nhân ra bên ngoài an toàn” - ông Trung cho biết thêm.

Nguyễn Trường - Tiến Nguyên