Hà Nội: Rùng mình với “tử thần trên cao”

(Dân trí) - Những vụ tai nạn thương tâm xảy ra khiến người dân không khỏi lo âu khi nhìn thấy những chiếc cần cẩu lơ lửng trên đầu khi ra đường. Liệu những chiếc cần cẩu vươn cao ngất ngưởng ở khắp nơi có là hiểm họa chực chờ xảy ra bất cứ lúc nào cho người dân?



Cần trục tháp treo những khối bê tông trên đầu người dân thủ đô
Cần trục tháp "treo" những khối bê tông trên đầu người dân thủ đô

Cần trục tháp treo những khối bê tông trên đầu người dân thủ đô

Mặc dù, UBND TP Hà Nội đã ban hành chỉ thị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vận hành cần trục tháp trong thi công, xây dựng. Tuy nhiên, không khó nhận ra trên các tuyến phố Phạm Văn Đồng, Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương… tình trạng một số cần trục tháp vượt cả ra ngoài hàng rào công trình tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân.

Chỉ cần một sơ xảy nhỏ, tai nạn thảm khốc hoàn toàn có thể xảy ra.  
Chỉ cần một sơ xảy nhỏ, tai nạn thảm khốc hoàn toàn có thể xảy ra.  

Cần trục tháp lơ lửng ngay trên đầu bến chờ xe bus trên đường Lê Văn Lương
Cần trục tháp lơ lửng ngay trên đầu bến chờ xe bus trên đường Lê Văn Lương

Cần trục tháp thò hẳn ra ngoài như thế này...
Cần trục tháp "thò" hẳn ra ngoài như thế này...

Cần trục tháp thò hẳn ra ngoài như thế này...

Sau những tai nạn lao động liên tiếp xảy ra, nhiều người dân thủ đô luôn trong tâm trạng lo sợ mỗi khi phải đi qua những nơi có những cần trục tháp thò hẳn ra ngoài như thế này. 

Cần cẩu cao ngất ngưởng là mối nguy hiểm thường trực với người đi đường
Cần cẩu cao ngất ngưởng là mối nguy hiểm thường trực với người đi đường
Cần cẩu cao ngất ngưởng là mối nguy hiểm thường trực với người đi đường


Cần cẩu cao ngất ngưởng là mối nguy hiểm thường trực với người đi đường
Cần cẩu cao ngất ngưởng là mối nguy hiểm thường trực với người đi đường
 Thật khó tìm được một công trình thực hiện đúng quy định đảm bảo an toàn, tổ chức cắm biển báo và giới hạn vùng nguy hiểm.

Xuân Ngọc - Cường Net