Hà Nội quyết liệt truy quét "bến cóc" tại Đại lộ Thăng Long

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng tải loạt bài phản ánh hành vi cố tình vi phạm luật giao thông của nhiều nhà xe chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng, lực lượng chức năng gồm TTGT, CSTT bước đầu ra quân quyết liệt, tiến hành xử lý hàng loạt hành vi đón trả khách không đúng quy định của những nhà xe này.

Hà Nội quyết liệt truy quét "bến cóc" tại Đại lộ Thăng Long

Giăng "thiên la địa võng" xử lý xe khách vi phạm

Thời gian qua, báo điện tử Dân trí liên tục phản ánh về tình trạng một số nhà xe khách chạy tuyến Hải Phòng – Yên Nghĩa như Anh Huy Đất Cảng, Ôhô, Đoàn Xuân, Kết Đoàn… lập "bến cóc” dừng đón trả khách không đúng nơi quy định.

Trong sáng nay, lực lượng chức năng CSTT, TTGT đã cắm chốt ở những điểm mà những nhà xe này thường xuyên đón bắt khách. Thậm chí, lực lượng chức năng đã sử dựng xe máy chuyên dụng liên tục bám sát bắt quả tang những nhà xe như Anh Huy Đất Cảng, Ô hô bắt khách ở cuối Đại lộ Thăng Long.


Một xe khách bắt khách trên đường vành đai 3 bị lực lượng CSTT bắt quả tang và bị xử lý.

Một xe khách bắt khách trên đường vành đai 3 bị lực lượng CSTT bắt quả tang và bị xử lý.

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng nay, “bến cóc” ở cuối Đại lộ Thăng Long như Dân trí phản ánh trước đó gần như đã được dẹp bỏ bởi lực lượng chức năng liên tục cắm chốt.

Trước chiến dịch truy quét quyết liệt của lực lượng chức năng, việc cắm chốt của lực lượng chức năng gần như không ngăn được những nhà xe này tiếp tục lập “bến cóc” mới. Với nhiều chiêu trò tinh quái, những nhà xe này liên tục thay đổi địa điểm đón khách, thậm chí, tổ chức nhiều xe máy chuyên chở khách lên đường vành đai 3 để đưa lên xe.


Lực lượng CSTT dùng xe máy chuyên đụng bám theo để xử lý hành vi đón khách không đúng nơi quy định trong sáng 29/9.

Lực lượng CSTT dùng xe máy chuyên đụng bám theo để xử lý hành vi đón khách không đúng nơi quy định trong sáng 29/9.

Thậm chí, ngay trong sáng nay, trước sự truy quét của lực lượng chức năng, "bến cóc" mới được lập ngay tức khắc. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều đối tượng đóng vai “người vận chuyển” đưa khách lên đường vành đai 3 đợi xe tới đón. Xe máy kẹp hai, ba không mũ bảo hiểm ngang nhiên đi lên đường cấm vành đai 3 tạo ra những cảnh tượng hổ đốn.

Điều này cho thấy những nhà xe này coi thường pháp luật như thế nào.


Bằng nhiều chiêu trò, những nhà xe này vẫn qua mặt lực lượng chức năng để bắt khách.

Bằng nhiều chiêu trò, những nhà xe này vẫn "qua mặt" lực lượng chức năng để bắt khách.

Thu hồi giấy phép kinh doanh, phù hiệu nếu tiếp tục vi phạm

Trước tình trạng vi phạm luật giao thông như “cơm bữa” của những nhà xe nói trên, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi cùng ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra Giao thông Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.

“Trước tình trạng xe khách đón trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố nhất là khu vực cuối Đại lộ Thăng Long theo như phản ánh của báo Dân trí, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã chỉ đạo thanh tra giao thông các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm phối hợp với công an phường thường xuyên chốt trực ở những địa điểm mà một số nhà xe như Anh Huy Đất Cảng, Ôhô, Đoàn Kết… thường xuyên đón trả khách không đúng nơi quy định", ông Trần Đăng Hải cho biết.

Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cũng ghi nhận có hiện tượng khi có lực lượng chốt chặn, những nhà xe này lại chuyển ra địa điểm khác để bắt khách.

Nhà xe Đoàn Xuân vẫn vô tư bắt khách ở đầu đường Nguyễn Xiển.
Nhà xe Đoàn Xuân vẫn vô tư bắt khách ở đầu đường Nguyễn Xiển.

"Qua phản ánh của báo Dân trí, chúng tôi đã xử lý kiên quyết. Trên cơ sở đó, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản gửi đến Sở GTVT Hải Phòng đề nghị kết hợp chấn chỉnh, xử lý nghiêm vì toàn bộ những doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách này như Oho, Anh Huy Đất Cảng, Đoàn Xuân, Đoàn kết... đều thuộc sự quản lý của Sở GTVT Hải Phòng”.

Tuy nhiên ông Trần Đăng Hải từ chối cung cấp văn bản mà Sở GTVT Hà Nội gửi Sở GTVT Hải Phòng liên quan đến việc xử lý những nhà xe vi phạm.

Liên quan đến vấn đề xử phạt nguội thông qua những hình ảnh mà báo chí cung cấp, ông Trần Đăng Hải cho biết phía cơ quan công an đã có văn bản hướng dẫn về xử lý phạt nguội. Về phía cơ quan Thanh tra giao thông xem đó là cơ sở xem xét, đề xuất xử lý .

Cảnh bắt khách ngay trên đường vành đai 3 của nhà xe Kết Đoàn.
Cảnh bắt khách ngay trên đường vành đai 3 của nhà xe Kết Đoàn.

“Để có thể giải quyết triệt để được việc này cần có kết hợp chặt chẽ giữa TTGT, CSGT, công an phường, chính quyền quyền địa phương. Tôi được biết Sở GTVT Hải Phòng, đơn vị quản lý trực tiếp các doanh nghiệp này đã gửi văn bản yêu cầu các doanh nghiệp có các phương tiên vi phạm, người lái người điều khiển vi phạm chấn chỉnh ngay việc bắt khách không đúng nơi quy định. Nếu còn tiếp tục vi phạm, Sở GTVT Hải Phòng khẳng định sẽ có những biện pháp như là thu hồi giấy phép kinh doanh, phù hiệu của những nhà xe này. Việc xử lý cần mạnh tay như vậy mới có thể xử lý triệt để vấn nạn này”, ông Trần Đăng Hải nhấn mạnh.

Trọng Trinh