Hà Nội: Phong tỏa, cách ly con ngõ nơi bệnh nhân 714 sinh sống

Trần Thanh

(Dân trí) - Lực lượng chức năng đã tiến hành lập chốt cách ly, phong tỏa ngõ 4, phố Kiều Mai (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nơi bệnh nhân Covid-19 714 sinh sống.

Phong tỏa khu vực bệnh nhân 714 sinh sống

Hà Nội: Phong tỏa, cách ly con ngõ nơi bệnh nhân 714 sinh sống - 1

Sáng 6/8, Bộ Y tế công bố 4 ca mắc mới Covid-19 ở Quảng Nam, Hà Nội. Trong đó, ca bệnh ở Hà Nội (BN714) là bệnh nhân nam, 42 tuổi, có địa chỉ tại Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là nhân viên điều hành xe buýt. Bệnh nhân có tiền sử đi du lịch cùng gia đình tại Đà Nẵng từ 14-17/7. 

Hà Nội: Phong tỏa, cách ly con ngõ nơi bệnh nhân 714 sinh sống - 2

Trước đó từ tối 5/8, nhận được thông tin và chỉ đạo từ cấp trên, UBND phường Phúc Diễn đã phối hợp với các lực lượng chức năng lập chốt, phong tỏa khu vực ngõ 4, phố Kiều Mai là nơi ở của bệnh nhân để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Phong tỏa, cách ly con ngõ nơi bệnh nhân 714 sinh sống - 3

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào đêm ngày 5/8, tại khu vực ngõ 4, phố Kiều Mai, một chốt kiểm dịch khoảng 4-6 người tham gia kiểm soát việc ra vào con ngõ.

Hà Nội: Phong tỏa, cách ly con ngõ nơi bệnh nhân 714 sinh sống - 4

Ngoài ra, các trường hợp người dân ra vào khu vực phong tỏa đều được lực lượng chức năng lấy thông tin. Trong hình là một người dân đi làm từ sáng đến tối muộn ngày 5/8 mới về nhà, đang kê khai thông tin tại chốt phong tỏa.

Hà Nội: Phong tỏa, cách ly con ngõ nơi bệnh nhân 714 sinh sống - 5

Trao đổi với PV Dân trí tối ngày 5/8, ông Trần Bằng - Chủ tịch phường Phúc Diễn cho biết, chốt kiểm dịch tại phố Kiều Mai gồm 4 lực lượng tham gia, thay phiên nhau đổi ca trực để kiểm soát, lấy thông tin những người ra vào khu vực.

Hà Nội: Phong tỏa, cách ly con ngõ nơi bệnh nhân 714 sinh sống - 6
Hà Nội: Phong tỏa, cách ly con ngõ nơi bệnh nhân 714 sinh sống - 7

Theo một cán bộ tại chốt kiểm dịch, các hộ dân trong khu vực này sẽ phải cách ly 14 ngày tại nhà. Trong thời gian cách ly, lực lượng chức năng sẽ tiến hành việc cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho dân.

Trước đó, đề cập đến ca bệnh này, ông Trần Thế Cương - Bí thư, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm - cho biết, đây là nhân viên điều hành xe buýt; có lịch sử đi lại dày đặc, đi rất nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người.

“Bệnh nhân ở cùng gia đình trong tòa chung cư mini có 30 căn hộ, với số lượng khoảng 100 người, hầu hết là các cặp vợ chồng trẻ”, ông Cương nói.

Quận Bắc Từ Liêm đến nay cũng đã xác định được 18 trường hợp F1, 52 trường hợp F2 của ca bệnh này. Với những trường hợp F1, quận Bắc Từ Liêm đã đưa đi cách ly. Toàn bộ khu vực này đã được phun khử trùng.