1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Pa-nô quảng cáo kéo đổ cột đèn giao thông

(Dân trí) - Tấm pa-nô quảng cáo buộc chặt vào hai cột đèn giao thông tại ngã tư. Gặp trời gió to, tấm pa-nô này đã kéo đổ một trong hai cột đèn được “trồng” một cách tạm bợ.

Sự việc xảy ra khoảng 14h chiều 16/3, tại ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
 
Cột đèn tín hiệu giao thông nằm gục trên thảm cỏ.
Cột đèn tín hiệu giao thông nằm gục trên thảm cỏ.

Tại hiện trường, một cột đèn báo tín hiệu giao thông hướng Lê Văn Lương - Láng Hạ cao khoảng hơn 3 mét nằm đổ vật trên thảm cỏ dải phân cách. Đèn tín hiệu vẫn báo đúng nhịp với đèn tại các cột khác cùng ngã tư này.

Theo quan sát của chúng tôi, phần “ngọn” cột đèn được buộc với một tấm pa-nô quảng cáo bằng 2 sợi dây thép khá chặt. Phần còn lại của pa-nô được buộc với 1 cột đèn tín hiệu giao thông khác lớn hơn.
 
Tấm pa-nô được buộc vào cột đèn, cộng với trời gió to chính là nguyên nhân khiến cột đèn đổ gục.
 
Tấm pa-nô được buộc vào cột đèn, cộng với trời gió to chính là nguyên nhân khiến cột đèn đổ gục.
Tấm pa-nô được buộc vào cột đèn, cộng với trời gió to chính là nguyên nhân khiến cột đèn đổ gục.

Đáng chú ý, cột đèn bị đổ được “trồng” một cách khá tạm bợ. Phần chân của cột đèn chỉ là một khối bê-tông dài và rộng khoảng 40cm, dày khoảng 30cm, chon một nửa dưới nền đất.

Theo một số nhân chứng, khoảng 14h chiều 16/3, trời gió to đã kéo mạnh tấm pa-nô, kéo theo cây cột đèn tín hiệu giao thông nhỏ hơn bị đổ gục. May mắn, cột đèn này đổ xuống thảm cỏ trên dải phân cách chứ không đổ ra đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
 
Cột đèn được trồng tạm bợ cũng khiến cây cột này dễ dàng đổ gục.
Cột đèn được "trồng" tạm bợ cũng khiến cây cột này dễ dàng đổ gục.

Một chiến sỹ Cảnh sát giao thông chốt trực tại ngã tư này cho hay, khi phát hiện sự việc, anh đã báo cho lực lượng quản lý các cột đèn tín hiệu giao thông (thuộc Phòng CSGT - CATP Hà Nội) để khắc phục, xử lý trong thời gian sớm nhất.

Tiến Nguyên