Hà Nội: Ô tô lao từ đường trên cao xuống đất, tài xế tử vong

(Dân trí) - Chiếc xe Chevrolet Captiva 7 chỗ bất ngờ húc đổ một đoạn lan can đường trên cao, rơi từ độ cao khoảng 10 m xuống đất. Tài xế tử vong tại chỗ, chiếc xe biến dạng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h sáng nay, 25/7, tại đường vành đai 3, khu vực gần nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Hiện trường ngổn ngang của vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)
Hiện trường ngổn ngang của vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Thời điểm trên, một số người tham gia giao thông bỗng nghe thấy tiếng động cực lớn. Ngay sau đó, họ thấy một chiếc ô tô biển kiểm soát Hà Nội đã đâm qua lan can đường trên cao, lao thẳng xuống dưới đất.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị biến dạng. Đoạn đường trên ngổn ngang đồ đạc bị văng ra từ chiếc xe. Một đoạn lan can bằng sắt của đường trên cao bị húc văng, rơi xuống đất cùng chiếc xe. Tài xế chiếc xe trên được xác định đã tử vong tại chỗ.

Sáng 25/7, Trung tá Lê Văn Tiến - Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) - cho hay, bước đầu, cơ quan chức năng xác định phương tiện bị nạn là xe Chevrolet Captiva 7 chỗ mang BKS 29A-726.29. Lái xe được xác định là Nguyễn Văn Lý (SN 1973, trú quận Đống Đa, Hà Nội).

Đoạn lan can bị húc đổ đã được rào tạm, đặt biển cảnh báo.
Đoạn lan can bị húc đổ đã được rào tạm, đặt biển cảnh báo.

“Chiếc xe di chuyển theo hướng Tam Trinh - Pháp Vân, đến gần nút giao Pháp Vân thì mất lái, đâm thẳng vào lan can cầu và rơi xuống đất” - Trung tá Tiến cho biết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tiến Nguyên