Hà Nội: Ô tô "điên" đâm liên tiếp 2 xe máy rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Camera hành trình của 1 ô tô đã vô tình ghi lại cảnh xe ô tô 4 chỗ bất ngờ lao lên từ phía sau tông trúng 1 xe máy khiến người điều khiển ngã văng xuống đường. Không dừng lại, “xe điên” này rồ ga bỏ chạy rồi đâm tiếp vào 1 xe máy khác…

Hà Nội: Ô tô “điên” đâm liên tiếp 2 xe máy rồi bỏ chạy

 

Ô tô điên (trong vòng tròn đỏ) đâm trúng 1 xe máy đầu tiên, đang tìm cách bỏ chạy (ảnh cắt từ clip)
Ô tô "điên" (trong vòng tròn đỏ) đâm trúng 1 xe máy đầu tiên, đang tìm cách bỏ chạy (ảnh cắt từ clip)

 

Chủ tài khoản Facebook có tên là Nguyễn Tuấn A. đưa clip nói trên lên mạng xã hội cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 15/12/2015 tại khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Láng (Đống Đa – Hà Nội).

Quan sát hình ảnh trong đoạn video cho thấy, 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ lao lên với tốc độ khá cao từ phía sau rồi tông vào đuôi 1 xe máy đang đi phía trước khiến người điều khiển xe máy ngã văng xuống đường. Thay vì xuống xe xử lý, tài xế lại tìm cách bỏ chạy khiến một số người đi đường bức xúc, truy đuổi. Chiếc “xe điên” có phần hoảng loạn đã đâm tiếp vào 1 xe máy khác khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sau khi đâm liên tiếp 2 xe máy, tài xế “xe điên” đã chạy thoát. Rất may 2 nạn nhân đi xe máy chỉ bị thương nhẹ.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại úy Đinh Tiến Vũ – Đội phó Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Đường sắt – Đường bộ, Công an TP Hà Nội) cho biết, những trường hợp như vậy lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào biển kiểm soát của chiếc xe để truy tìm tài xế gây tai nạn nếu người dân cung cấp được. Nếu khu vực đó có camera lắp ở đường, cơ quan chức năng sẽ lấy dữ liệu ra để phục vụ công tác điều tra.

"Trường hợp này đội xử lý tai nạn giao thông quận Đống Đa sẽ vào cuộc xử lý, nạn nhân cần vào cơ quan công an khu vực đó để trình báo sự việc", Đại úy Vũ nhấn mạnh.

Đoạn video dài gần 1 phút nói trên ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến đã đồng loạt lên án gay gắt hành vi của tài xế "ô tô điên" gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Nguyễn Dương