Hà Nội: Nữ đạo chích trộm đồ của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

(Dân trí) - Đi mua hàng ở siêu thị, ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan bị nữ đạo chích có 2 tiền án “nẫng” mất túi xách, bên trong có chiếc điện thoại iPhone 5 và khoảng 3 triệu đồng tiền mặt.

Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1987, ở Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Nữ đạo chích Nguyễn Thị Thu Trang.

Nữ đạo chích Nguyễn Thị Thu Trang.

Theo tài liệu điều tra, ngày 10/7, ông Beketzhan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam đến siêu thị Metro Thăng Long (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mua hàng. Chọn hàng xong, ông Beketzhan ra quầy thanh toán thì phát hiện bị mất một chiếc túi xách để trong giỏ hàng, trong túi có chiếc ví chứa 2,6 triệu đồng, 32 USD và điện thoại iPhone5.

Nhận đơn trình báo của bị hại, Công an quận Bắc Từ Liêm vào cuộc điều tra. Đến chiều ngày 23/7, cơ quan công an đã xác định và bắt giữ thủ phạm của vụ trộm là Nguyễn Thị Thu Trang. Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận, trưa ngày 10/7, Trang vào siêu thị Metro Thăng Long xem đồ. Khi đi đến khu bán hoa quả thì phát hiện chiếc xe đẩy hàng hóa không có người trông coi, bên trong xe có một chiếc túi xách màu đen nên Trang nảy sinh ý định trộm cắp.

Số tài sản của bị hại được cơ quan công an thu hồi.

Số tài sản của bị hại được cơ quan công an thu hồi.

Trang lại gần mở túi da, thấy có điện thoại và ví tiền nên cô ta lén lấy chiếc túi mang đến quầy gia dụng lục soát, lấy 2,6 triệu đồng, 32 USD và chiếc điện thoại iPhone 5. Túi và ví đựng giấy tờ tùy thân của nạn nhân, Trang ném vào thùng trưng bày quần áo phi tang. Sau đó, Trang mua một ít đồ trong siêu thị rồi tẩu thoát. Số tài sản trộm cắp được, Trang bán được hơn 7 triệu đồng.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã thu hồi điện thoại di động và giấy tờ tùy thân của vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan.

Được biết, Trang đã có 2 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên