Hà Nội: Nhộn nhịp họp chợ... giữa lòng đường

(Dân trí) - Đủ các loại mặt hàng được bày bán trên vỉa hè và tràn ra gần nửa lòng đường Nguyễn Trãi (Hà Nội). Những chiếc xe thồ, hàng rong đỗ chềnh ềnh trên đường gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Bắt đầu từ điểm giao cắt Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi tới đầu đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) kéo dài gần 2 km “mọc” lên khu chợ cóc, hoạt động nhộp nhịp suốt ngày đêm. Mặt hàng ở đây rất đa dạng, đồ gia dụng hàng ngày, quần áo, hoa quả, mũ bảo hiểm, sách, đồ chơi...

Theo ghi nhận của PV, những người bán hàng ở đây chủ yếu đến từ các tỉnh lân cận hoặc những người sống ở ven đô, Ban đầu chỉ có vài hàng hoa bày bán, sau trở thành “phong trào” làm ăn rồi thành chợ lúc nào không hay, nhanh chóng lấn hết lòng đường Nguyễn Trãi.

Hà Nội: Nhộn nhịp họp chợ... giữa lòng đường


Hà Nội: Nhộn nhịp họp chợ... giữa lòng đường
Khu chợ cóc trên đường Nguyễn Trãi "họp" suốt ngày đêm, các xe thồ ngang nhiên đậu ra giữa đường đón khách

Chị Lan (một người bán hoa quả, ở huyện Đan Phượng - Hà Nội) cho biết: “Thời buổi làm ăn khó khăn, nếu thuê ki-ốt trong chợ thì tiền đâu ra, mà muốn thuê cũng không thuê được vì ở đó người ta đã yên ổn hết rồi, vì thế tôi đem hàng đi bán rong để đỡ được đồng phí nào thì tốt đồng đó”.

Người bán đỡ tiền phí, người mua lại tiện lợi, chỉ dừng xe lại là mua được, không phải chen lấn, gửi xe... Vì nhiều cái "tiện" ấy mà chợ ngày càng mở rộng.

Chị Ngọc (ở quận Hà Đông) cho biết: “Tiện đi đường thấy hàng có giá cả phù hợp với túi tiền thì mua, chứ vào chợ lại mất công mất tiền gửi xe mà có khi mua hàng còn bị đắt”.

Nguyễn Trãi là tuyến giao thông trọng điểm vốn thường xuyên xảy ra ùn tắc tắc mỗi ngày. Nay lại bị chiếm vỉa hè và gần nửa lòng đường để “họp chợ” nên tình hình giao thông trên tuyến càng thêm phức tạp, đặc biệt nhức nhối vào giờ tam tầm.
 
Người đi ô tô hay xe máy đều dừng lại mua hàng...
 
Người đi ô tô hay xe máy đều dừng lại mua hàng...
Người đi ô tô hay xe máy đều dừng lại mua hàng...
 
... Đã gây ùn tắc giao thông thường xuyên trên tuyến
... Đã gây ùn tắc giao thông thường xuyên trên tuyến

Được biết, đoạn đường họp chợ nhộn nhịp nhất trên đường Nguyễn Trãi thuộc hai phường Thanh Xuân Bắc và xã Trung Văn (huyện Từ Liêm) quản lý. Tuy nhiên, dù PV đã liên hệ trước và được UBND phường giới thiệu nhưng phía công an phường Thanh Xuân Bắc vẫn từ chối tiếp phóng viên với yêu cầu phải có giấy giới thiệu từ cơ quan công an cấp cao hơn!

Về phía xã Trung Văn, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Công an xã - thừa nhận thực trạng họp chợ trên đường Nguyễn Trãi. “Đoạn đường mà công an xã quản lý có chiều dài gần 1 km nhưng tình trạng lấn chiến vỉa hè diễn ra hết sức phức tạp. Trên đoạn đường này có một số xe thồ bán hàng rong, và các tụ điểm chợ người, người ta cũng để xe ở dải phân cách chờ người thuê lao động tới. Cộng thêm vào đó gần 2 năm nay người dân ở huyện Mê Linh cũng ồ ạt xuống đây bán hoa. Chúng tôi vẫn duy trì trật tự hàng ngày. Công an xã hết sức tích cực kiểm tra và có những thời điểm phải chốt trực ở đó, nhưng công việc hết sức quá tải, hiện giờ công an xã chỉ có 4 người nhiệm vụ này.” - ông Quang cho hay.

 
... Đã gây ùn tắc giao thông thường xuyên trên tuyến
 
... Đã gây ùn tắc giao thông thường xuyên trên tuyến
Tình trạng buôn bán tự phát nở rộ khiến giao thông hỗn loạn, mất kiểm soát và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn

Cũng theo ông Quang, ngày 24/7 vừa qua, công an xã đã ra quân duy trì trật tự đô thị, nhưng khi lực lượng rút quân tình trạng họp chợ trên đường lại tái diễn. Phía Thanh Xuân Bắc dẹp thì người bán lại kéo về phía Trung Văn và ngược lại. Những vụ xử lý vi phạm rất nhiều nhưng chế tài xử phạt cũng không đủ răn đe. Khi bị bắt người bán vui vẻ nộp phạt, thậm chí họ có thể sẵn sàng cho thu và tiêu hủy hàng.

Kim Hiền